Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải làm việc với Quận ủy Hà Đông

Thứ ba, 21/02/2017 16:14
(ĐCSVN) – Sáng 21/2, đồng chí Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội đã chủ trì buổi làm việc với Quận uỷ Hà Đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 2017.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc

Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của Thành phố.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Quận ủy Hà Đông Lê Cường cho biết, quận Hà Đông nằm ở phía Tây Nam của thành phố Hà Nội, có diện tích tự nhiên 48 km2, dân số 30 vạn người sinh sống tại 17 phường, 250 tổ dân phố. Những năm gần đây, Hà Đông có tốc độ đô thị hoá cao với tổng số 118 dự án đô thị, khu nhà ở và tổ hợp dịch vụ thương mại, chung cư cao tầng. Nhờ đó mà diện mạo của quận đã có nhiều thay đổi với hình ảnh đô thị văn minh, hiện đại, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao.

Cụ thể, kinh tế của quận tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn (theo giá cố định năm 2010) tăng 18,5% so với năm 2015. Theo đó, các ngành nghề kinh tế đều tăng, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 16.930 tỷ đồng; giá trị sản xuất khẩu đạt 57,6 triệu USD. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 3.540 tỷ đồng (143% dự toán giao); thu nhập bình quân đầu người ước đạt 74,1 triệu đồng/năm…

Công tác xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, quản lý đất đai được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, năm 2016, tổng vốn đầu tư thực hiện công tác xây dựng cơ bản là 1.147 tỷ đồng; thẩm định trình phê duyệt quyết toán 112 công trình, trong đó có 85 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đó, Bí thư Quận ủy Hà Đông cũng chỉ ra tồn tại, hạn chế, trong đó có việc giao đất dịch vụ cho nhân dân còn chậm so với yêu cầu, hiện còn gần 6,5 nghìn trường hợp với 4 nghìn thửa đất chưa giao; công tác quản lý đô thị còn một số tồn tại, nhất là vi phạm về trật tự xây dựng tại một số khu đô thị chưa được xử lý dứt điểm; một số đơn vị chưa quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy.

Để góp phần đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tại buổi làm việc, lãnh đạo quận Hà Đông đã đề xuất, kiến nghị với Bí thư Thành ủy Hà Nội 12 nhóm vấn đề. Trong đó, kiến nghị với thành phố kêu gọi đầu tư Trạm xử lý nước thải khu Mỗ Lao – Trung Văn công suất 11.500m3/ngày đêm; đầu tư Khu công viên văn hoá vui chơi thể thao thành phố quy mô 98 ha tại phường Kiến Hưng và phường Hà Cầu...

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải ghi nhận những kết quả toàn diện của quận Hà Đông đạt được trong năm 2016, nổi bật là đã làm tốt trong công tác quản lý đô thị. Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải biểu dương quận Hà Đông đã có nỗ lực lớn, tăng cường vận động người dân và các cấp ủy Đảng để xây dựng quận sáng – xanh – sạch - đẹp; tập trung khắc phục những vi phạm trật tự xây dựng, không để phát sinh trường hợp mới. “Chứng tỏ trong Quận ủy rất quan tâm, nắm được từng hộ dân, từng vấn đề và tập trung giải quyết. Đây là hướng đi đúng cần được phát huy, tạo sự đồng thuận trong nhân dân...”


Quang cảnh buổi làm việc 

Đánh giá cao công tác cải cách hành chính của quận Hà Đông, Bí thư Thành uỷ Hà Nội cho rằng, năm 2016, thành phố triển khai lắp đặt mạng lưới hệ thống công nghệ thông tin nhưng đó mới chỉ là hoàn thiện bước đầu, việc lắp đặt hệ thống công nghệ thông tin “chưa là gì” mà thực tế tỷ lệ hộ dân tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến mới là quan trọng. Do vậy, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị quận Hà Đông cần giao cho các phường, tổ dân phố tích cực tuyên truyền, vận động về lợi ích, ý nghĩa của dịch vụ công trực tuyến để nhân dân đồng tình, thực hiện. Bên cạnh đó, quận cũng cần tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Về nhiệm vụ năm 2017, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu quận Hà Đông thường xuyên trao đổi, đối thoại với doanh nghiệp để nắm được và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Cùng với đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội đặc biệt lưu ý với quận Hà Đông trong vấn đề về môi trường, bởi quận đang phát triển và có tốc độ đô thị hóa nhanh, do đó phải quản lý chặt các công trình xây dựng, thu gom, vệ sinh môi trường, bảo đảm xanh, sạch đẹp. Đồng thời, phải vận động nhân dân nâng cao ý thức, tôn trọng môi trường, cảnh quan nơi mình sinh sống…

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị, Hà Đông cần tiếp tục chú trọng hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, không để phát sinh thêm khiếu nại, tố cáo kéo dài; nâng cao chất lượng công tác quản lý đô thị, trong đó phân rõ trách nhiệm của thanh tra xây dựng và chính quyền các phường nếu để xảy ra vi phạm…/.

Tin, ảnh: Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực