Bình Phước: Ra quân chiến dịch 'Thanh niên tình nguyện hè' năm 2020

Thứ bảy, 04/07/2020 20:04
(ĐCSVN) - Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” tại Bình Phước sẽ diễn ra trong tháng 7 và tháng 8 tại các xã về đích nông thôn mới năm 2020, các xã biên giới đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số với phương châm mỗi tổ chức cơ sở Đoàn một hoạt động tình nguyện, mỗi đoàn viên thanh niên góp phần xây dựng ít nhất một công trình, phần việc trong chiến dịch.
Bình Phước ra quân chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" năm 2020 

Ngày 4/7, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước phối hợp UBND huyện Đồng Phú đã tổ chức lễ ra quân chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2020; hưởng ứng chương trình "vì một Việt Nam xanh" và triển khai mô hình “chợ dân sinh giảm rác thải nhựa”.

Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" năm 2020 với chủ đề “Thanh niên Bình Phước sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng” sẽ diễn ra trong tháng 7 và tháng 8 tại các xã về đích nông thôn mới năm 2020, các xã biên giới đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số với phương châm mỗi tổ chức cơ sở Đoàn một hoạt động tình nguyện, mỗi đoàn viên thanh niên góp phần xây dựng ít nhất một công trình, phần việc trong chiến dịch.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy cho biết, trong nhiều năm qua, các phong trào tình nguyện được thanh niên tỉnh Bình Phước triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt vào dịp hè với nhiều hoạt động ý nghĩa và nhân văn, có hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đoàn cấp tỉnh đến nay, thanh niên Bình Phước đã tham gia xâydựng 09 cây cầu, cống trị giá 3,1 tỷ đồng; xây dựng, sửa chữa 120 nhà nhân ái trị giá gần 3,1 tỷ đồng; xây dựng mới, sửa chữa 115 khu vui chơi cho thiếu nhi; khám bệnh, cấp phát thuốc cho hơn 10 nghìn người...

Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy nhấn mạnh: “Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” là môi trường để đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của thanh niên thông qua các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng gia đình chính sách, các đối tượng yếu thế, khó khăn trong xã hội”.

Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy mong muốn thế hệ trẻ Bình Phước tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, hưởng ứng việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Tặng quà và tuyên truyền chống rác thải nhựa cho người dân

Tại chương trình, Ban tổ chức trao tặng 500 cây xanh cho huyện Đoàn Đồng Phú; trao tặng 05 công trình “thắp sáng đường quê”, 10 tuyến đường “ánh sáng biên cương” cho các huyện biên giới với tổng trị giá 350 triệu đồng; bàn giao 10 tuyến đường Ánh sáng biên cương có tổng trị giá 250 triệu đồng cho Huyện đoàn Bù Đốp, Bù Gia Mập, Lộc Ninh có đường biên giới với nước bạn Campuchia.

Cũng tại chương trình, nhiều đội hình thanh niên tình nguyện cũng được thành lập và ra mắt như: Đội hình dạy tiếng Anh cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; Đội hình tuyên truyền về tác hại và công tác phòng chống ma túy; đội hình “Tiếp sức mùa thi”, “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”…

Ngay sau buổi lễ, các hoạt động diễu hành tuyên truyền phòng chống ma túy, chống rác thải nhựa đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia tạo sự khởi đầu cho một mùa hè tình nguyện tại tỉnh Bình Phước.

 

Tin, ảnh: Trần Thắng - PC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực