Bổ nhiệm hai Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thứ tư, 12/02/2020 14:40
(ĐCSVN) - Đồng chí Hoàng Phúc Lâm và đồng chí Lê Văn Lợi đã vinh dự được Ban Bí thư Trung ương Đảng bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ngày 12/02, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đối với các đồng chí: Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Lê Văn Lợi, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu và giao nhiệm vụ cho 02 đồng chí, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, năm 2020 có sự khởi đầu đầy ý nghĩa. Đây là vinh dự đối với hai đồng chí, là sự đánh giá cao của Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành, Ban Giám đốc Học viện, sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của hai đồng chí; đồng thời, cũng khẳng định sự lựa chọn về thế hệ lãnh đạo mới, trên tinh thần đổi mới của Học viện.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đối với đồng chí Hoàng Phúc Lâm (ngoài cùng bên phải) và đồng chí Lê Văn Lợi

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng mong muốn, trên cương vị mới, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, xu hướng phát triển của Học viện đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, đồng chí Hoàng Phúc Lâm và đồng chí Lê Văn Lợi phải là những hạt nhân đoàn kết trước hết là trong tập thể lãnh đạo Học viện, tiếp tục trau dồi bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, có “tâm sáng, trí minh”, xả thân vì việc lớn, không màng danh lợi, cục bộ địa phương để nâng cao uy tín, nâng tầm Học viện.

Mong muốn hai tân Phó Giám đốc Học viện sẵn sàng nhận nhiệm vụ tổ chức phân công, nâng cao hiểu biết, nắm bắt tình hình thực tế của Học viện, các đơn vị trực thuộc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng  đồng chí Hoàng Phúc Lâm và đồng chí Lê Văn Lợi sẽ cùng tập thể cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định hơn nữa bản sắc của ngôi trường Đảng mang tên Bác Hồ vĩ đại.

Cảm ơn Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Giám đốc Học viện tin tưởng giao phó trọng trách, nhiệm vụ mới, tân Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm và Lê Văn Lợi cho biết, đây là vinh dự to lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Các đồng chí khẳng định sẵn sàng đón nhận và thực hiện tất cả nhiệm vụ được giao phó trên tinh thần đổi mới của Học viện, đoàn kết cùng tập thể Ban Giám đốc, góp phần đưa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa, bồi đắp những giá trị truyền thống vẻ vang của Học viện suốt hơn 70 năm qua.

 Quang cảnh buổi lễ

Đồng chí Hoàng Phúc Lâm sinh ngày 13/7/1967, quê quán Tân Yên, Bắc Giang, là PGS Chính trị học, TS Địa lý Kinh tế và Chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm là Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng chí đã trải qua các chức vụ: Phó trưởng khoa, Trưởng khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Chính trị khu vực I; Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện, Chánh văn phòng Đảng – Đoàn thể, Chủ tịch Công đoàn Học viện Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; từ tháng 8/2015 đến ngày 03/02/2020, đồng chí là Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Văn Lợi, sinh ngày 10/12/1974, quê quán Thanh Chương, Nghệ An, là PGS.TS Triết học.

Trước khi được bổ nhiệm là Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng chí đã trải qua các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý khoa học. Từ tháng 8/2014 đến ngày 03/02/2020, đồng chí là Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

* Cũng tại Hội nghị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã công bố các quyết định: Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng bổ nhiệm chức vụ Trợ lý Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đối với đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Vụ trưởng, Thư ký đồng chí Nguyễn Xuân Thắng.

Quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chuẩn y đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Giám đốc Học viện tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực