Chủ động thúc đẩy quan hệ đối ngoại Đảng

Thứ ba, 07/01/2020 23:49
(ĐCSVN) - Năm 2019, với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng đã bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện có hiệu quả và chất lượng các mặt công tác, tham mưu, tham gia có chất lượng vào xử lý nhiều vấn đề đối ngoại quan trọng, góp phần tích cực vào việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
leftcenterrightdel
 Ban Đối ngoại Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. (Ảnh: Hoài Hà)

Ngày 7/1, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương và toàn thể cán bộ, công chức Ban Đối ngoại Trung ương Đảng.

Năm 2019, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động sâu sắc, tính bất ổn, bất định gia tăng mạnh, tác động sâu rộng đến sự ổn định của trật tự kinh tế, an ninh, chính trị thế giới, công tác đối ngoại nói chung, trong đó có đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân nói riêng, được triển khai tích cực, toàn diện, đồng bộ và thu được những thành quả quan trọng, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng đã bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện có hiệu quả và chất lượng các mặt công công tác, tham mưu, tham gia có chất lượng vào xử lý nhiều vấn đề đối ngoại quan trọng, góp phần tích cực vào việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

leftcenterrightdel
 Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Hoàng Bình Quân kết luận Hội nghị. (Ảnh: Hoài Hà)

Kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Hoàng Bình Quân nêu rõ, trên cơ sở các nhiệm vụ đã thảo luận, thống nhất tại Hội nghị, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng sẽ tiếp thu, phân tích, nghiên cứu, bổ sung vào Báo cáo.

Trong năm 2020, toàn thể cán bộ của Ban sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa, cụ thể hóa các trọng tâm công tác bằng đề án, kế hoạch để tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại của Đảng, đưa công tác đối ngoại tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, góp phần xứng đáng vào mặt trận đối ngoại của cả nước.

Đồng chí đánh giá cao chất lượng và hiệu quả công tác thời gian qua, trong nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, thẩm định các chủ trương đối ngoại, chuẩn bị và tổ chức các hoạt động đối ngoại của Đảng, tăng cường, mở rộng quan hệ đối ngoại Đảng; công tác giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trong hệ thống Đảng, đoàn thể, các tổ chức nhân dân; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động đối ngoại nhân dân. Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng cho rằng, kết quả đó có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị của Ban và các bộ, ngành liên quan.

Nhấn mạnh các trọng tâm công tác trong năm 2020, đồng chí Hoàng Bình Quân cho rằng có nhiều thách thức do cùng lúc đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, Đại hội Đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 41 (AIPA 41), bối cảnh đó sẽ tác động trực tiếp đến tình hình nhiệm vụ, trong đó có công tác đối ngoại nói chung và công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân nói riêng.

Do đó, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng cần chủ động thúc đẩy quan hệ đối ngoại Đảng. Bên cạnh đó, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, năm kỷ niệm nhiều sự kiện quan trọng của Đảng và đất nước, Ban tiếp tục phối hợp tham gia xây dựng Văn kiện; nâng cao chất lượng các hoạt động đối ngoại, trên tinh thần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thiết thực và hiệu quả./.

Hoài Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực