Chung kết Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ hai, 14/09/2020 09:42
(ĐCSVN) – Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” là nỗ lực của Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh trong việc tìm kiếm giải pháp để đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên toàn TP.
 Ở bảng A, đội tuyển Quận đoàn 5 đã giành giải Nhất chung cuộc với số điểm 207 điểm.

Tối 13/9, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP,  Vòng Chung kết xếp hạng và chương trình trao giải bế mạc Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần thứ X – năm 2020 do Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức đã diễn ra tại Nhà Văn hoá Thanh niên TP.

Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần thứ X – năm 2020 là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2020).

Hội thi thu hút 300 thí sinh thuộc 51 đội tuyển là cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ khu vực trường học đến từ 44 đơn vị tham gia. Trong đó, bảng A gồm các đội tuyển thuộc khối Quận đoàn – Huyện đoàn và các trường trung cấp; bảng B gồm các đội thuộc khối các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung thi xoay quanh các kiến thức về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; về Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng kiến thức các môn khoa học Mác–Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giải quyết các vấn đề thực tiễn; các kiến thức về Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước và thành phố như nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XII…

Điểm mới của Hội thi năm nay là phần thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền “Góc nhìn tuổi trẻ” với tiêu chí phát huy tính sáng tạo của đoàn viên, thanh thiếu niên TP thông qua việc thiết kế biểu đồ thông tin (infographic), phim ngắn hoặc phim đồ hoạ chuyển động (motion–graphic video) nhằm cụ thể hoá các nội dung trong nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh... Ban tổ chức đã nhận được hơn 30 sản phẩm dự thi từ các cá nhân và nhóm tác giả đến từ các cơ sở Đoàn.

 Ở bảng B, đội tuyển Trường Đại học Kinh tế - Luật thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành giải Nhất của Hội thi với số điểm 282.5 điểm.

Trải qua vòng loại thi đấu đầy sôi nổi, có 3 đội tuyển thuộc bảng A gồm Quận đoàn Tân Bình, Quận đoàn 5, trường Trung học Thực hành Sài Gòn - Đại học Sài Gòn và 3 đội tuyển thuộc bảng B đến từ trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh và trường Đại học Kinh tế - Luật thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh bước vào vòng chung kết với quyết tâm chinh phục vị trí cao nhất của Hội thi.

Tại vòng chung kết, các đội thi lần lượt trải qua 5 vòng thi gồm “Điểm son lịch sử”, “Mùa thu độc lập”, “Bản lĩnh nhà giáo trẻ”, “Sắt son niềm tin với Đảng” và “Ánh sáng thời đại”. Kết quả chung cuộc, với thành tích liên tục dẫn đầu qua nhiều vòng thi, ở bảng A, đội tuyển Quận đoàn 5 đã giành giải Nhất chung cuộc với số điểm 207 điểm. Giải Nhì thuộc về đội tuyển Trường Trung học Thực hành Sài Gòn - Đại học Sài Gòn và giải Ba thuộc về Quận đoàn 11. Ở bảng B, đội tuyển trường Đại học Kinh tế - Luật thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành giải Nhất của Hội thi với số điểm 282.5 điểm. Đội tuyển Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh giành giải Nhì và Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP Hồ Chí Minh giành giải Ba.

Phát biểu tại lễ bế mạc Hội thi, Phó Bí thư Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Tước Nguyên cho biết, Hội thi là nỗ lực của Thành đoàn TP trong việc tìm kiếm giải pháp để đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên toàn TP.

Thông qua Hội thi, Thành đoàn TP mong muốn tạo ra một sân chơi sinh hoạt lý luận chính trị, góp phần bồi dưỡng lý luận chính trị cho các thầy cô đang trực tiếp làm công tác giảng dạy cho đoàn viên, thanh thiếu nhi TP. Qua đó, nâng cao năng lực sư phạm và chất lượng bài giảng của các thầy cô nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, nhận thức pháp luật cho thế hệ trẻ./.

Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực