Công đoàn Đường sắt Việt Nam: 70 năm đồng hành cùng người lao động

Thứ năm, 25/02/2016 19:01
(ĐCSVN) – Ngày 25/2, tại Hà Nội, Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập (25/02/1946 -25/02/2016).


Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Công đoàn Đường sắt Việt Nam - Ảnh: Minh Châu

Kể từ khi thành lập cho đến nay, Công đoàn Đường sắt Việt Nam luôn đồng hành cùng lực lượng cán bộ quản lý, đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) toàn ngành vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng lớn mạnh và phát triển đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam luôn thể hiện vị trí, chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đóng góp to lớn vào kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị và luôn được Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam đánh giá là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

Hiện, Công đoàn Đường sắt Việt Nam có 3 công đoàn cấp trên cơ sở, 112 công đoàn cơ sở với gần 35 vạn đoàn viên. Người lao động hầu hết được đảm bảo việc làm, thu nhập bình quân 5 năm 2011-2015 tăng 11,7%/năm…

Với những đóng góp vào trang sử vẻ vang của ngành Đường sắt Việt Nam, Công đoàn ngành đã được nhận Huân chương Lao Động hạng Nhất (năm 1996); Huân chương Độc Lập hạng Ba (năm 2003); Huân chương Độc Lập hạng Nhì (năm 2008); nhiều năm liền được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc; tháng 2/2016 được Chính phủ tặng Cờ thi đua và dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2015 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam nhận Cờ Thi đua của Chính phủ - Ảnh: Minh Châu

Đánh giá cao những thành tích của Công đoàn Đường sắt Việt Nam, tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Trần Ngọc Thành mong muốn Công đoàn ngành tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm phát huy truyền thống cách mạng của đội ngũ công nhân Đường sắt. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người lao động tự bảo vệ mình, thực hiện nghĩa vụ đối với doanh nghiệp, nhà nước.

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm tập hợp đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra; phát huy dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt chức năng giám sát kiểm tra của tổ chức công đoàn, tăng cường đối thoại giữa người lao động với lãnh đạo, tổ chức tốt các hội nghị CBCNVCLĐ đi đôi với chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc để người lao động yên tâm công tác, gắn bó với ngành./.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực