Đại biểu các tôn giáo chúc mừng Đảng bộ TP Hà Nội

Thứ sáu, 01/02/2019 17:28
(ĐCSVN) – Trong các ngày từ 25/1 – 1/2, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố (TP) Hà Nội đã tiếp các đoàn đại biểu của các tôn giáo đến chúc mừng Đảng bộ TP Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2019) và đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội chúc mừng Đảng bộ TP Hà Nội . (Ảnh:TA)

* Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội cho biết, trong những năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội phát triển ổn định là nhờ luôn được Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các sở, ban, ngành giúp đỡ, tạo điều kiện. Đặc biệt, trong năm 2018, “năm bản lề” của Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội lần thứ VIII, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội đã chú trọng giáo dục các tăng ni, phật tử. Vì vậy, tình hình Phật giáo trên địa bàn Thủ đô luôn ổn định.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm gửi lời chúc mừng an lạc, hạnh phúc tới các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội. Bày tỏ vui mừng trước những thành tựu của Thủ đô đạt được trong năm 2018, Hòa thượng tin tưởng, trong năm 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức để đạt được những kết quả toàn diện, xây dựng Thủ đô, đất nước văn minh, hiện đại.

* Thay mặt Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Hà Nội, linh mục Dương Phú Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Hà Nội trân trọng cảm ơn Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã quan tâm, tạo điều kiện giúp Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác năm 2018.

Linh mục Dương Phú Oanh chúc Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, các vị lãnh đạo thành phố và Đảng bộ TP Hà Nội một năm mới sức khỏe, an lành, gia đình hạnh phúc; tiếp tục lãnh đạo thành phố ngày càng phát triển bền vững, xứng đáng là Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng, Thành phố vì hòa bình, xứng đáng với niềm tin yêu của đồng bào cả nước, trong đó có đồng bào Công giáo.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tiếp Ủy Ban Đoàn kết công giáo TP Hà Nội. (Ảnh: TA)

* Thay mặt Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp chính quyền TP đối với hoạt động của Tòa Tổng Giám mục và bà con giáo dân. Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội đồng thời khẳng định sẽ động viên đồng bào Công giáo luôn ý thức sâu sắc bổn phận công dân, làm nhiều việc ích đời, chung sức xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

* Thay mặt Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Tổng hội dẫn đầu cảm ơn Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) hoạt động, tổ chức thành công nhiều sự kiện trong năm 2018. Năm qua cũng là năm đầu Luật Tín ngưỡng có hiệu lực; các tổ, nhóm tín hữu mới được đăng ký hoạt động, mở rộng mạng lưới thuận lợi.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tiếp Ban Trị sự Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc). (Ảnh:TA) 

Bày tỏ vui mừng được sống và làm việc ở Thủ đô, nhất là được thấy sự phát triển đi lên từng ngày của Hà Nội, Mục sư Nguyễn Hữu Mạc chúc lãnh đạo TP và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô một năm mới dồi dào sức khỏe, thành công, đạt được nhiều thành quả to lớn hơn nữa.

Cảm ơn tình cảm của từng tổ chức tôn giáo đến thăm, chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2019) và đón Tết cổ truyền của dân tộc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội vui mừng thông tin về những kết quả phát triển toàn diện trên các lĩnh vực của TP Hà Nội trong năm qua. Đồng chí khẳng định, đóng góp vào kết quả chung của TP có vai trò rất quan trọng của các tôn giáo, nhất là thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn, các tôn giáo tiếp tục phát huy vai trò của mình, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp hiệu quả vào các phong trào thi đua xây dựng Thủ đô thêm giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Bí thư Hoàng Trung Hải  chúc các tổ chức tôn giáo và bà con giáo dân, phật tử Thủ đô một năm mới dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành công; tiếp tục đạt nhiều kết quả mới./.

Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực