Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an quận Thanh Xuân lần thứ VII

Thứ sáu, 05/06/2020 22:55
(ĐCSVN) – Trong hai ngày 4 - 5/6, Đảng bộ Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội dự và chỉ đạo đại hội.

Trình bày cáo cáo chính trị tại đại hội, đồng chí Nguyễn Quốc Dũng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó trưởng Công an quận Thanh Xuân nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an quận Thanh Xuân đã chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác và đạt được những kết quả to lớn quan trọng như: phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm xã hội góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ xảy ra khủng bố, phá hoại, hình thành các tổ chức chính trị đối lập. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục được thực hiện đồng bộ, hiệu quả; trật tự lòng đường, vỉa hè có chuyển biến tích cực. Công tác cải cách hành chính được thực hiện quyết liệt trên tất cả các khâu, nhất là lĩnh vực hộ khẩu, khai báo tạm trú, tạm vắng, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.  Với những thành tích nổi bật trên tất cả các lĩnh vực công tác, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Công an quận có 3 năm liền đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh”, nhiều năm liền Công an quận đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, được Bộ Công an, UBND thành phố tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

leftcenterrightdel
Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Công an quận Thanh Xuân khoá VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với chủ đề “Đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ Công an Quận trong sạch, vững mạnh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, góp phần xây dựng quân Thanh Xuân phát triển bền vững”, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá khách quan kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025.  Đó là giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tiếp tục bảo vệ vững chắc vai trò lãnh đạo của đảng, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tạo bước chuyển biến rõ rệt, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông. Gắn nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn với chiến lược, chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

 Tham mưu cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị - xã hội và của toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị. Tăng cường vai trò lãnh đạo mọi mặt của các cấp uỷ Đảng đối với các đơn vị trong Công an quận, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên. Tiếp tục củng cố, xây dựng lực lượng Công an quận trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại…

 Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công an quận Thanh Xuân đặt ra nhiều chỉ tiêu phấn đấu, nổi bật trên các lĩnh vực như: điều tra khám phá trọng án đạt tỷ lệ trên 95%; hoàn thành trên 120% các chỉ tiêu Công an thành phố giao trong các lĩnh vực đấu tranh tội phạm ma tuý, kinh tế, môi trường; 100% tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị, khởi tố được tiếp nhận, thụ lý với tỉ lệ giải quyết đạt trên 92%...

 Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an quận khóa mới, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trung tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng Công an quận được đại hội tín nhiệm cao, tiếp tục bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an quận./.

Tin, ảnh: Phương Nhung

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực