Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX diễn ra từ ngày 24-26/9

Thứ năm, 24/09/2020 20:21
(ĐCSVN) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong các ngày 24-26/9 tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh) với sự tham dự của 315 đại biểu chính thức, trong đó 49 đại biểu đương nhiên và 266 đại biểu được bầu từ các đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở.
Họp báo tuyên truyền Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: Anh Tuấn)

Tại buổi họp báo tuyên truyền Đại hội diễn ra chiều 24/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc NInh cho biết: Với chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX có ý nghĩa hết sức quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh, là Đại hội “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”.

Đại hội đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đồng chí Trần Văn Vững, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch 101-KH/TU ngày 30/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập các Tiểu ban tham mưu, giúp việc đại hội; thành lập 05 Tổ công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ trong việc chuẩn bị và tổ chức đại hội các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

Đại hội đánh dấu mốc son quan trọng sau hơn 23 năm tái lập tỉnh, Bắc Ninh đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội thuộc nhóm các tỉnh, thành đứng đầu cả nước, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, diện mạo đô thị, nông thôn phát triển; môi trường được quan tâm bảo vệ; hệ thống chính trị được củng cố, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Đây là những tiền đề quan trọng để Bắc Ninh tiếp tục cùng cả nước đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được để xây dựng một Bắc Ninh ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Trong phiên làm việc trù bị chiều 24/9, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Chương trình, Nội quy, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; phân công các Tổ đại biểu và địa điểm thảo luận; thông báo công tác phục vụ Đại hội.

Trước đó, vào buổi sáng, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ - Đoàn ĐBQH tỉnh, thay mặt Đại hội tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm anh linh vua Lý Thái Tổ, hương hồn các Anh hùng liệt sỹ và Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (thành phố Bắc Ninh).

Tham dự Lễ dâng hương có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Trưởng Đoàn đại biểu các Đảng bộ trực thuộc dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh đã báo cáo những thành tích nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng; khẳng định những kết quả, thành tích đạt được trong 5 năm qua tạo thế và lực quan trọng cho sự phát triển của tỉnh những năm tới.

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ anh linh vua Lý Thái Tổ có công khai mở nền văn minh Đại Việt; tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh tuổi thanh xuân và xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân; tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, nhà lãnh đạo trẻ tuổi, trí lớn, tài cao, đức cả của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của dân tộc và quê hương Bắc Ninh./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực