Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Phù Lưu: Mục tiêu đến năm 2024 đạt xã chuẩn nông thôn mới nâng cao

Thứ ba, 19/05/2020 08:19
(ĐCSVN) - Ngày 18/5, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phù Lưu ( Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Với mục tiêu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng.
 Đ/c Nguyễn Thế Hoàn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại
đại hội.

Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phù Lưu Nhiệm kỳ 2015 - 2020, nêu rõ:  phát huy truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng, đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát huy nội lực triển khai thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 35 nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Trong đó, tập trung lãnh đạo, đã làm được 19,3 km đường giao thông, xây dựng và nâng cấp 14,5 km kênh mương tưới, tiêu; đào đắp 15 ngàn m3 khối đất, đổ 1800 m3 đất lề đường, xây dựng 3,9 km rảnh thoát nước, xây dựng 3 nhà văn hóa thôn, xây dựng tường bao trường Tiểu học, mua sắm bàn ghế làm việc trạm y tế xã, xây dựng 2 trạm bơm điện, di dời 120 cột điện, mở rộng hơn 10 km đường giao thông để xây dựng 8,83 km hàng rào thoáng, 2,4 km hàng rào không thoáng; vận động nhân dân hiến 20,000m2 đất, 11 km tường bao, xóa bỏ di dời 109 công trình chăn nuôi, xây mới 337 công trình nhà vệ sinh, xây hố xử lý rác 109 cái, xây dựng 31 nhà ở hộ nghèo, xóa bỏ 220 vườn tạp, chỉnh trang 550 vườn hộ; xây dựng 15.500m bồn trồng cây hàng rào xanh, xây dựng các công trình phụ trợ như nhà vệ sinh, nhà xe, mái che nhà văn hóa của các thôn, trồng 3000 cây bóng mát theo các trục đường và các nhà văn hóa thôn; trồng hơn 25 ngàn cây xanh tại các trại chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, hỗ trợ 412 ca máy đào, 300 chuyến xe ô tô, 4 máy cắt cây; đến nay có 2 thôn Thanh Ngọc, Thanh Mỹ đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu các thôn còn lại đạt từ 6-8 tiêu chí; toàn xã xây dựng 17 vườn mẫu.

Tổng ngân sách đầu tư cho xây dựng nông thôn mới 95,5 tỷ đồng; trong đó ngân sách Trung ương 3,2 tỷ đồng, tỉnh 4,5 tỷ đồng, huyện 6,7 tỷ đồng ngân sách xã 19,5 tỷ đồng, vốn dự án lồng ghép 8,8 tỷ đồng, nguồn tài trợ của Tập đoàn Vingroup, con em xa quê 32,8 tỷ đồng, Huy động trong nhân dân trên 20 tỷ đồng, cuối năm 2019 xã được công nhận đạt 20/20 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Đáng chú ý, tỷ trọng nông nghiệp, thủy sản đạt 67 tỷ đồng chiếm 34,9 %; Giá trị tiểu thủ công nghiệp - xây dựng đạt 53 tỷ đồng chiếm 27,6%, thương mại - dịch vụ đạt 72 tỷ đồng chiếm 37,5%; tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 33,71 triệu đồng/năm (tăng 12,71 triệu đồng so với năm 2015).

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 27-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các hủ tục lạc hậu từng bước được xóa bỏ, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt; đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên, đến nay các phương tiện thông tin, nghe nhìn đạt 100%, có trên 98% hộ có xe máy. Có 1476 hộ đạt gia đình văn hóa chiếm 91,6% tăng 13,34%, 512 gia đình thể thao đạt 40% tăng 8% so với năm 2015; 8/8 thôn được công nhận thôn văn hóa cấp huyện, tăng 7 thôn so với đầu nhiệm kỳ. Hoạt động văn hóa tâm linh ở chùa, đền đúng quy định của pháp luật. Quy chế dân chủ được thực hiện đảm bảo. Hương ước nông thôn được thực hiện nghiêm túc, các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao phát triển. Thông tin tuyên truyền duy trì thường xuyên bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước được truyền tải kịp thời tới người dân.

Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên kể cả mũi nhọn lẫn đại trà. Cơ sở vật chất ngày càng được tăng cường, đáp ứng yêu cầu dạy và học của các nhà trường. Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng lần (thứ XI) “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, các cuộc vận động của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Toàn xã có 1226 em học sinh các cấp, trong nhiệm kỳ có 509 học sinh giỏi các cấp, (trong đó học sinh giỏi Quốc gia 02, giỏi tỉnh 78, giỏi huyện 429 em), 153 em đậu vào các trường đại học, cao đẳng. Hoạt động khuyến học, khuyến tài, huy động được gần 200 triệu đồng tặng thưởng cho giáo viên, học sinh và trợ cấp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

 Đoàn đại biểu huyện chúc mừng đại hội.

Triển khai thực hiện tốt các chương trình Quốc gia về y tế, các chương trình vệ sinh phòng dịch, tiêm chủng đạt 96 - 98%, tổ chức khám điều trị bệnh và khám bảo hiểm y tế, cấp thuốc cho 21,615 lượt người.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đảng bộ xã Phù Lưu đã thảo luận và thống nhất một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi chi ủy, chi bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; quan tâm công tác phát triển đảng viên mới; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, bảo đảm tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Chú trọng thực hiện tốt công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất nông nghiệp sạch, hàng hóa và phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để hoàn thiện hệ thống công trình phúc lợi công cộng phục vụ đời sống nhân dân...

Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm 05 – 1%. 96% người dân tham gia bảo hiễm y tế, 100% trẻ em được tiên chủng đầy đủ các loại vắc xin. Trong nhiệm kỳ, kết nạp 30-35 đảng viên mới, hàng năm 80% chi bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 80 % đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên đạt 90% trở lên, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tập trung nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và từng bước xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát biểu và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thế Hoàn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Phù Lưu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Đảng bộ xã Phù Lưu thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng tạo đồng thuận cao trong đảng bộ và nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tinh thần tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên; thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả hoạt động của chi bộ; tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế ưu tiên phát triển công nghiệp dịch vụ; tiếp tục rà soát hoàn thiện các tiêu chí theo hướng quy hoạch phát triển xã làm cơ sở định hướng đầu tư và huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực trên lĩnh vực văn hóa, xã hội; tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng địa phương…

Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá XXXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu 7 đồng chí chính thức, 1 đồng chí dự bị đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Hà lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phạm Công Hà (Ban Tuyên giáo Huyện ủy)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực