Đại hội đảng bộ “điểm” Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân

Thứ ba, 04/02/2020 20:18
(ĐCSVN) - Ngày 4/2, tại thành phố Đà Nẵng, Đảng bộ bộ phận Hải đội 311, Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân tổ chức Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 3 chọn tổ chức đại hội điểm.

Dự Đại hội có Đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó Chính ủy Vùng 3; thủ trưởng Phòng Chính trị Vùng; Bí thư đảng ủy các đơn vị cấp trung lữ đoàn, bí thư các đảng ủy bộ phận, đại diện cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị trong toàn Vùng và hơn 80 đảng viên chính thức thuộc đảng bộ Hải đội 311.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Tại Đại hội, Thượng tá Nguyễn Quang Vinh, Chính ủy Lữ đoàn khẳng định mặc dù trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức, song trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Hải đội 311 đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Cụ thể, 5 năm qua, toàn Đảng bộ luôn quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, tích cực, chủ động, đoàn kết, khắc phục khó khăn, triển khai toàn diện các mặt công tác; kịp thời xử lý và tham mưu, đề xuất với cấp trên xử lý các tình huống đúng đối sách, không để bị động bất ngờ xảy ra, chỉ đạo thực hiện hàng trăm chuyến hoạt động dài ngày trên biển bảo đảm an toàn tuyệt đối, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ, thăm dò dầu khí, tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ ngư dân khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo được phân công; chất lượng huấn luyện từng bước được nâng cao; nề nếp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến tiến bộ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ được giữ vững.

Về phương hướng nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Hải đội tập trung thực hiện tốt khâu đột phá “Huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ tàu và thắt chặt kỷ luật công tác” với các chỉ tiêu chủ yếu như: 100% cán bộ, chiến sĩ có nhận thức sâu sắc tình hình nhiệm vụ; hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị, phấn đấu 1-2 năm đạt “Đơn vị huấn luyện giỏi”, hằng năm Hải đội và các tàu trực thuộc đạt vững mạnh toàn diện; lãnh đạo tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; quán triệt, vận dụng nghị quyết các cấp sát với tình hình Đảng bộ, phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, có 2-3 năm Hải đội đạt “Đơn vị quyết thắng”.

 
Ban Chấp hành Đảng bộ Hải đội 311 nhiệm kỳ 2020-2025 chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Tại Đại hội, với tinh thần nghiêm túc, đoàn kết và phát huy dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Hải đội 311, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đồng chí; bầu các chức danh Bí thư và Phó bí thư Đảng ủy; bầu 28 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn 161 nhiệm kỳ 2020-2025./.

 

 

Tin, ảnh: Nguyễn Sơn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực