Đại tá Đinh Văn Nơi giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh An Giang

Thứ sáu, 14/08/2020 16:49
(ĐCSVN) - Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ, Đảng ủy Công an tỉnh An Giang tập trung lãnh đạo, phát huy những ưu điểm trong thời gian qua, khắc phục nhanh những tồn tại, hạn chế, có giải pháp quyết liệt, hiệu quả để đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội phức tạp trên địa bàn...
Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ (2020-2025) ra mắt và chụp hình lưu niệm cùng các lãnh đạo tỉnh và Bộ Công an 

Ngày 14/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh An Giang lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) đã bế mạc.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, tiếp tục xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an toàn tỉnh trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội (TTATXH), góp phần xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội (KT-XH) tỉnh An Giang”, Đại hội nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh (nhiệm kỳ 2020 – 2025) gồm 21 đồng chí. Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh (nhiệm kỳ 2020-2025).

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh An Giang Võ Thị Ánh Xuân đã ghi nhận và biểu dương những thành tích Đảng bộ Công an tỉnh nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Đảng bộ, Đảng ủy Công an tỉnh tập trung lãnh đạo, phát huy những ưu điểm trong thời gian qua, khắc phục nhanh những tồn tại, hạn chế, có giải pháp quyết liệt, hiệu quả để đẩy lùi một số loại tội phạm, tệ nạn xã hội phức tạp trên địa bàn. Cùng với đó, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nề nếp trong lực lượng; tăng cường mối quan hệ chắt chẽ với các lực lượng quân sự, biên phòng, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội trong xây dựng vững chắc nền an ninh nhân dân...   

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Công an tỉnh An Giang đã lãnh, chỉ đạo lực lượng công an nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; thường xuyên mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, góp phần kiềm chế và kéo giảm 16% tỷ lệ phạm pháp hình sự so cùng kỳ (1.906/2.270 vụ), đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tỷ lệ điều tra, khám phá án bình quân mỗi năm giải quyết đạt 83,2%, vượt chỉ tiêu đề ra 8,2%.

Công tác quản lý hành chính nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự có nhiều chuyển biến tích cực, Đảng ủy Công an tỉnh đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai nhiều giải pháp, góp phần kéo giảm tình hình tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí: giảm 21,38% số vụ (467/594 vụ), giảm 19,41% số người chết (444/551 người) và giảm 8,86% số người bị thương (288/316 người).

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Công an tỉnh An Giang tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; các kế hoạch, chương trình của Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả các mặt công tác công an phù hợp với diễn biến thực tế của tình hình, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để đột xuất, bất ngờ, góp phần tạo môi trường ổn định, an ninh, an toàn phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế -xã hội của địa phương…/. 

Tin, ảnh: Khánh Hưng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực