Đảm bảo môi trường kinh doanh thuận lợi, khuyến khích khởi nghiệp

Thứ sáu, 29/11/2019 17:40
(ĐCSVN) – Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 34 Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh khóa X nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Để thúc đẩy phát triển sản xuất, môi trường đầu tư phải có sự thay đổi, phải tăng cường đối thoại với doanh nghiệp và bắt kịp nhu cầu của xã hội, thị trường quốc tế.
leftcenterrightdel
Hội nghị lần thứ 34 Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh khóa X . (Ảnh: Chi Mai)

Ngày 29/11, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị lần thứ 34 Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh khóa X nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cũng thảo luận, góp ý cho dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11; các nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác kiểm tra – giám sát, công tác dân vận, sơ kết 2 năm thực hiện nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh.

Dự kiến tăng trưởng của TP. Hồ Chí Minh trong năm 2019 đạt mức 8,32%

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, dự kiến tăng trưởng của TP trong năm 2019 đạt mức 8,32%, cao hơn năm trước. Nếu TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng này thì đến cuối nhiệm kỳ, TP sẽ đóng góp 24% cho kinh tế của cả nước (đầu nhiệm kỳ là 23%). Cùng đó, năng suất lao động bình quân của TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì ở mức cao gấp gần 3 lần cả nước.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, kinh tế TP thời gian qua có những thay đổi. Năm 2005, đầu tư của TP là Nhà nước chiếm 32%, còn lại là tư nhân (51%) và đầu tư nước ngoài (17%). Với tỷ lệ này, khả năng điều tiết của Nhà nước thể hiện rất rõ. Tuy nhiên, năm 2020, dự kiến của TP là Nhà nước chỉ còn 16%, chủ yếu đầu tư phát triển hạ tầng. Số còn lại 84% là từ tư nhân và đầu tư nước ngoài.

"Vì vậy, để thúc đẩy phát triển sản xuất, từ đó kinh tế TP tăng trưởng nhanh hơn thì không phải tăng đầu tư Nhà nước, mà làm sao đầu tư Nhà nước cùng với việc quy hoạch, xây dựng chính sách của Nhà nước có vai trò dẫn dắt, thu hút đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài. Điều này đòi hỏi môi trường đầu tư phải có sự thay đổi, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp và bắt kịp nhu cầu của xã hội, thị trường quốc tế"-  đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phân tích.

Báo cáo về tình hình KT– XH năm 2019, đại diện UBND thành phố (TP) cho biết, trong năm 2019, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP là 1.347.369 tỷ đồng, tăng 8,32% (năm 2018 tăng 8,3%), có 8/9 ngành dịch vụ chủ yếu tăng hơn so với cùng kỳ năm 2018, cơ cấu ngành dịch vụ là chủ yếu chiếm 62%, năng suất lao động 2019 đạt 299,8 triệu đồng/người, tăng 6,82% (năm 2018 tăng 6,63%). Thu ngân sách ước đạt hơn 412.000 tỷ đồng, đạt 103,3% (tăng 9,01% so với cùng kỳ). TP đạt 18/20 chỉ tiêu, chủ đề năm đột phá về cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 được thực hiện tốt.

Chấn chỉnh tình trạng xây dựng trái phép

leftcenterrightdel
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị . 

Liên quan đến quy hoạch phát triển, quy hoạch sử dụng đất ở các huyện của TP, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân lưu ý, hiện nay, 95% hộ nông dân được giao đất làm nông nghiệp không còn sản xuất nông nghiệp, mà giữ quyền sử dụng đất nông nghiệp với quỹ đất rất lớn. Sau đó, họ tự tìm cách chuyển đổi mục đích sử dụng đất, từ đó làm phát sinh tình trạng xây dựng trái phép và gây lúng túng cho quy hoạch.

Về nguyên nhân, Bí thư Thành ủy cho rằng, thời gian vừa qua chưa hỗ trợ nông dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất để phục vụ các mục đích phát triển kinh tế. Nếu cứ để tình trạng này thì xây dựng sai phép sẽ vẫn tái diễn. Đồng chí yêu cầu, tới đây quy hoạch và quản lý sử dụng đất phải có bước chuyển biến thật sự. Thực trạng này cần phải tập trung chấn chỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, trách nhiệm quản lý của Đảng, chính quyền trước người dân, trước pháp luật phải làm nghiêm túc hơn và không để tình trạng người có quyền quản lý, người có chức vụ về Đảng làm trái pháp luật.

Trong năm 2020, TP đặt ra mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế TP gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt từ 8,3 – 8,5%. Đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khuyến khích khởi nghiệp; tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 54, Đề án xây dựng TP trở thành đô thị thông minh gắn với Khu đô thị sáng tạo phía Đông TP … Dự thảo chủ đề năm 2020 sẽ gồm 6 chủ đề lấy văn hoá làm trọng tâm. 

Theo kế hoạch, hội nghị bế mạc vào chiều ngày 30/11./.

Tin, ảnh: Chi Mai

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực