Đảng bộ quận Cầu Giấy xác định tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá

Thứ năm, 09/07/2020 18:58
(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy cần chủ động quan tâm tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư; tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá mà Đảng bộ quận đã xác định.
leftcenterrightdel
 

Ngày 9/7, Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự Đại hội có 206 đại biểu chính thức đại diện 18 nghìn đảng viên đến tổ chức từ 45 tổ chức đảng trực thuộc Quận ủy.

 

leftcenterrightdel
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ VI

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội đã nêu rõ: nhiệm kỳ qua, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Cầu Giấy đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội V đề ra, thực hiện hiệu quả 5 chương trình công tác toàn khóa, 3 khâu đột phá. 14/14 chỉ tiêu của nhiệm kỳ đều đạt và vượt, 4 chỉ tiêu đạt, 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch… Trong đó, về kinh tế phát triển và đạt mức tăng trưởng ổn định; thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 thực hiện 34.600 tỷ đồng, gần gấp đôi so với nhiệm kỳ 2011-2015 (198%).

Quận Cầu Giấy là quận duy nhất trong thành phố có khu công nghệ thông tin tập trung thu hút 415 doanh nghiệp với trên 20 ngàn lao động, trong đó có gần 100 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, sử dụng hơn 12.000 lao động; có những doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ thông tin của Việt Nam.

Dấu ấn qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V của Đảng bộ quận Cầu Giấy đó là thực hiện hiệu quả 5 chương trình công tác toàn khóa, 3 khâu đột phá. Trong đó, công tác đầu tư xây dựng, quản lý đô thị có nhiều chuyển biến rõ nét; diện mạo đô thị quận ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ; công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị có nhiều tiến bộ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Nhiều tuyến đường giao thông chính, công viên được xây dựng mới và hoàn thành góp phần quan trọng phát triển đô thị của Quận và Thành phố.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ quận Cầu Giấy, văn hóa - xã hội phát triển mạnh, toàn diện, đặc biệt là giáo dục - đào tạo, an sinh xã hội được đảm bảo, luôn là điểm sáng của Thành phố, từ tháng 5/2017, trên địa bàn quận không còn hộ nghèo và là quận đầu tiên của thành phố Hà Nội xóa nghèo. Trong công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cục, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng cao…

leftcenterrightdel
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại Đại hội 

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ; xây dựng quận Cầu Giấy giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận Cầu Giấy tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo, dân chủ, kỷ cương; phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nâng cao đời sống của Nhân dân; hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, thực hiện quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; giữ vững quốc phòng - an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ quận Cầu Giấy cũng đề ra 16 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ. Trong đó, về kinh tế, quận Cầu Giấy phấn đấu tốc độ tổng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2025 tăng từ 10-12%; về văn hóa công nhận và giữ danh hiệu tổ dân phố văn hóa 77%; gia đình văn hóa 90%; xây dựng thêm 6 trường học, giữ vững dẫn đầu thành phố về chất lượng giáo dục; không để phát sinh hộ nghèo mới; duy trì tỷ lệ phường đạt chuẩn quốc gia về y tế…

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương, chúc mừng những kết quả mà Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, điểm lại những kết quả nổi bật Đảng bộ quận Cầu Giấy đã đạt được trên một số lĩnh vực, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đã chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm được nêu trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội và Báo cáo Kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ quận, đó là: Công tác quản lý đô thị còn có lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của quận; công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện có thời điểm chưa sát sao, việc kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy có thời điểm thiếu quyết liệt; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tính chiến đấu, tinh thần phê bình và tự phê bình của một số cấp ủy cơ sở còn hạn chế… Vì vậy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị Đại hội tập trung thảo luận kỹ, phân tích sâu sắc nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm và đề ra các giải pháp sát thực để khắc phục hiệu quả. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ quận Cầu Giấy tập trung tổ chức triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư; tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá mà Đảng bộ quận đã xác định; xây dựng Đảng bộ trong sạch, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và xây dựng thống cơ sở vật chất về giáo dục. Tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác quản lý hành chính…

leftcenterrightdel
 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy cần chủ động thực hiện các kế hoạch của Thành ủy về việc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh, quốc phòng, giải quyết các vấn đề nóng trên địa bàn, đẩy mạnh phong trào toàn dân xây dựng, bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiên quyết đấu tranh làm thất bại các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực để phòng ngừa sai phạm của cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân và vai trò giám sát, phản biện xã hội; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp trên tất cả các lĩnh vực…

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra 37 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội tiếp tục làm việc đến hết ngày 10/7./.

 

 

Tin, ảnh: Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực