Đảng bộ VietinBank triển khai nhiệm vụ năm 2018

Thứ ba, 16/01/2018 15:56
(ĐCSVN) - Ngày 15/1, tại Hà Nội, Đảng bộ VietinBank tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

2 đơn vị nhận danh hiệu "Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm (2013 - 2017)
của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. (Ảnh: HH)

Tại Hội nghị, 2 đồng chí vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận”; 5 đảng viên được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; 07 tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm (2013 - 2017) được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tuyên dương; nhiều tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Ngân hàng VietinBank.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm 2017, Đảng ủy VietinBank đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy VietinBank đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, VietinBank đã cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của tập thể và cá nhân người đứng đầu. Đảng ủy VietinBank tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức đại hội thành công; duy trì nghiêm túc nề nếp chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nên đã đem lại hiệu quả tích cực.

Theo Bí thư Đảng ủy VietinBank Nguyễn Văn Thắng, năm 2018, Đảng ủy VietinBank xác định tiếp tục tổ chức tốt các Hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối; các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú, đảng viên mới; hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư, cấp ủy, ủy viên ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức đảng, chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên đảm bảo đồng bộ, gắn với chuyển đổi mô hình, hoạt động chuyên môn. Tích cực vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập VietinBank. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các phong trào thi đua gắn với thực hiện hoạt động chuyên môn. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; chú trọng giám sát toàn diện, thường xuyên, liên tục và kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm đối với các mặt hoạt động theo quy định Điều lệ Đảng.

Các tổ chức đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm (2013 - 2017) nhận bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. (Ảnh: HH)

Ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ VietinBank đã đạt được trong năm 2017, đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối chỉ đạo: Đảng bộ VietinBank cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể để khắc phục các tồn tại hạn chế cũng như phòng chống tham nhũng, lãng phí trong Đảng bộ.

“Cùng với đó là thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng, phát triển Đảng, chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên, thực hiện chặt chẽ quy trình xét tiêu chuẩn và kết nạp đảng viên mới” - đồng chí Phạm Viết Thanh nhấn mạnh./.

HH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực