Đảng ủy Dân Chính Đảng Quảng Nam có 51/59 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh năm 2009

Chủ nhật, 10/01/2010 11:15

(ĐCSVN) - Đảng ủy Dân Chính Đảng Quảng Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2009, triển khai phướng hướng nhiệm vụ năm 2010.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm qua, toàn Đảng bộ có 51/59 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, chiếm tỷ lệ 86,44%, trong đó có 12 tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Về phân loại đảng viên, có 470 đồng chí được công nhận đảng viên xuất sắc (trong đó có 98 đảng viên xuất sắc 3 năm liền từ 2007 đến 2009).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sỹ- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả mà toàn Đảng bộ Dân Chính Đảng đã đạt được trong năm 2009; đồng thời cũng chỉ rõ những mặt còn tồn tại cần tập trung khắc phục trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Về nhiệm vụ năm 2010, đồng chí Nguyễn Văn Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đảng ủy Dân Chính Đảng và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cần phải quán triệt rõ yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với năm 2010- năm có nhiều sự kiện quan trọng - để tập trung sức lãnh đạo, triển khai thực hiện thắng lợi các mặt công tác. Trong đó, cần lưu ý tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng bám sát cơ sở, chú trọng công tác cải cách hành chính, tập trung chỉ đạo tốt Đại hội Đảng cấp cơ sở và tổ chức Đại hội Đảng bộ theo đúng kế hoạch. Đồng thời, đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực