Đẩy mạnh tư vấn hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh niên

Thứ hai, 27/03/2017 18:47
(ĐCSVN) - Chiều 27/3, tại Hà Nội, lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ký chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2020 nhằm tạo cơ chế thuận lợi trong chỉ đạo và triển khai thực hiện các hoạt động giữa hai cơ quan.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong tới dự.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và  Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong ký chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2020 giữa hai cơ quan - Ảnh: Minh Châu 

Chương trình phối hợp nhằm nâng cao nhận thức của thanh, thiếu niên và xã hội về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm, chính sách đối với người có công với cách mạng, bình đẳng giới, bảo đảm thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội và các chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh, thiếu niên.

Đồng thời phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong thực hiện và tham gia giám sát thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội, nghề nghiệp việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Tạo cơ chế phối hợp thường xuyên, xuyên suốt từ trung ương đến cơ sở, phát huy thế mạnh vai trò của Đoàn Thanh niên và ngành Lao động trong quá trình phối hợp triển khai các nhiệm vụ.

Theo nội dung chương trình phối hợp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thống nhất tuyên truyền nâng cao nhận thức trong thanh, thiếu niên và xã hội về chính sách của Nhà nước trong các lĩnh vực liên quan của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội.

Phối hợp triển khai các chương trình, hoạt động cụ thể như: đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh, thiếu niên; tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách đền ơn, đáp nghĩa; nâng cao hiệu quả các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường thực hiện quyền trẻ em; đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống các tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên; nâng cao nhận thức, hành động của thanh, thiếu niên và xã hội trong thực hiện công tác bình đẳng giới; nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, Hội trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, nghiên cứu đánh giá và đề xuất cơ chế, chính sách xã hội về thanh thiếu niên nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thanh thiếu niên phát triển toàn diện.

Theo đánh giá của lãnh đạo hai cơ quan, những năm qua, sự phối hợp giữa Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách về giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho thanh niên; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, bảo trợ xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. 

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực