Đề cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Mặt trận Thủ đô

Thứ hai, 13/07/2020 15:12
(ĐCSVN) - Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp TP Hà Nội đã tiếp nhận được 228 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19; vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được 2,96 tỷ đồng, đã trích hơn 3,5 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn; ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” được trên 43 tỷ đồng…

"Trong Hà Nội luôn có một Trường Sa"

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chúc mừng 2 đồng chí được hiệp thương ủy viên
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVII.

Ngày 13/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTT) Việt Nam thành phố (TP) Hà Nội sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Theo báo cáo kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, 6 tháng qua, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên vừa thực hiện nhiệm vụ công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, của thành phố với “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt trong phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tiếp nhận được 228 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó tiền mặt là 144 tỷ đồng và các hàng hóa giá trị 84 tỷ đồng…

Cùng với đó, MTTQ Việt Nam các cấp TP đã vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được 2,96 tỷ đồng, đã trích hơn 3,5 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn. Ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” được trên 43 tỷ đồng và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức bàn giao 38 tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa đa năng trên quần đảo Trường Sa cho Bộ Tư lệnh Hải quân…

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã làm tốt vai trò phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được mở rộng. Các ban Thanh tra nhân dân đã giám sát được 1.677 vụ việc, phát hiện 270 vụ việc vi phạm, kến nghị xử lý 266 vụ việc, có 263 vụ được giải quyết. Các ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát 996 công trình, dự án, phát hiện 52 vụ việc vi phạm, kiến nghị khắc phục 51 công trình, dự án…

Tuy nhiên, bên cnahj những kết quả đạt được, công tác Mặt trận còn một số khó khăn, hạn chế là công tác nắm bắt dư luận, tình hình Nhân dân ở một số địa phương còn chậm, chưa phản ánh đầy đủ, kịp thời những dư luận, bức xúc của Nhân dân. Việc định hướng dư luận, công tác tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có nơi hiệu quả còn thấp. Việc đổi mới nội dung, phương thức của Mặt trện còn hạn chế…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp TP tập trung thực hiện đầy đủ các nội dung theo kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; thể hiện vai trò, trách nhiệm để tổ chức đại hội đảng các cấp. Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp trong quá trình tổ chức hoạt động để tạo sự đồng thuận, trên dưới một lòng, đề cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tránh hình thức phô trương, đầu voi đuôi chuột. Đề cao vai trò gương mẫu của cán bộ mặt trận, thực sự là tấm gương vì nhân dân, biết lắng nghe nhân dân và bảo vệ được quyền và lợi ích hợp phá của nhân dân.

Đồng thời, thường xuyên quan tâm đến việc tuyên truyền, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu trong hoạt động của mặt trận các cấp, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng người đúng việc. Trong quá trình hoạt động có phát sinh vướng mắc cần khẩn trương thông tin về MTTQ Việt Nam TP. Tinh thần kỷ niệm 90 năm không chỉ ở hoạt động cấp thành phố mà cấp cơ sở cũng cần vào cuộc, có công trình, phần việc cụ thể cho từng địa phương…

Tại hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương cử thêm 2 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2029./.

Tin, ảnh: Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực