Điện Biên: Khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 2011-2016

Thứ ba, 21/06/2011 21:31

 

 Đ/c Lò Mai Trinh chúc mừng đ/c Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Mùa A Sơn Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII  nhiệm kỳ 2011-2016

(ĐCSVN) - Ngày 21/6, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Điện Biên đã khai mạc kỳ họp thứ nhất. Tới dự có đồng chí Lò Mai Trinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các vị trong Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể  tỉnh và 49/50 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016; Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu và Nghị quyết xác định tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII; Báo cáo nhiệm vụ chủ yếu về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh Điện Biên năm 2011; Báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri nêu ra trong các cuộc tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân với cử tri tại các đơn vị bầu cử.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lò Mai Trinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII tái cử giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII; đồng chí Văn Hữu Bằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XII, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII; đồng chí Nguyễn Quốc Tuân – Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh khóa XII, được bầu làm Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh khóa XIII; đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011, tái cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011: Hoàng Văn Nhân, UVTV tỉnh ủy; Phạm Xuân Kôi, UVTV tỉnh ủy; Giàng Thị Hoa, TUV; Lê Thành Đô, TUV, tái cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; bầu 2/4 Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh là các đồng chí Thiếu tướng Lưu Trọng Lư – UVTV tỉnh ủy, Chỉ Huy trưởng BCH Quân sự tỉnh; Thiếu tướng Vi Văn Long – UVTV tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Kỳ họp cũng đã bầu 4 ban của Hội đồng nhân dân tỉnh. Cụ thể: Ban Văn hóa - Xã hội (7 thành viên), đồng chí Nguyễn Vân Chương – UVTV tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy kiêm Trưởng ban; Ban Pháp chế (7 thành viên), đồng chí Lò Văn Mừng – UVTV tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy, kiêm Trưởng ban; Ban Kinh tế - Ngân sách (7 thành viên), đồng chí Nguyễn Hữu Khởi, Trưởng ban chuyên trách, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XII, tái cử chức vụ Trưởng ban; Ban Dân tộc (7 thành viên), đồng chí Lầu Nỏ Sa, nguyên Phó trưởng ban, Ban Dân tộc thuộc UBND tỉnh làm Trưởng ban chuyên trách. Bầu Thư ký các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII (03 đại biểu). Riêng các Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, do chưa chuẩn bị kịp nhân sự, nên các đại biểu HĐND dự kỳ họp thứ nhất đã quyết định sẽ tiến hành bầu vào các kỳ họp tiếp theo của HĐND tỉnh.

Bí thư tỉnh ủy Lò Mai Trinh đã tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được HĐND tỉnh bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII và Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực