Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình

Thứ sáu, 26/06/2020 22:29
(ĐCSVN) - Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình và điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Khắc Thuyết - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.
 Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho Đại tá Lê Khắc Thuyết; tặng hoa chúc mừng Đại tá Võ Trọng Hải và Đại tá Nguyễn Tiến Nam được điều động giữ chức vụ mới.

Chiều 26/6, tại Công an tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn.

Cùng dự buổi lễ còn có Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Tại buổi lễ đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình và điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Khắc Thuyết - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn chúc các đồng chí Võ Trọng Hải, Nguyễn Tiến Nam, Lê Khắc Thuyết tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao phó.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí Võ Trọng Hải, Nguyễn Tiến Nam và Lê Khắc Thuyết. Đây là những đồng chí được đào tạo bài bản, có nhiều kinh nghiệm, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác trong lực lượng công an nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường kiên định.

Đề nghị các đồng chí xác định được trách nhiệm, sớm tiếp cận công việc được giao; duy trì sự đoàn kết, trật tự, kỷ cương; chú trọng công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ và công tác bảo vệ đại hội đảng bộ các cấp. Đồng thời, triển khai các hoạt động kỷ niệm 75 năm thành lập lực lượng công an nhân dân, ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; ổn định mô hình công an chính quy đảm nhận chức danh công an xã và hoàn thành các công việc khác theo kế hoạch đã đặt ra.

Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ tin tưởng Đại tá Lê Khắc Thuyết cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng các tân Giám đốc Công an 3 tỉnh. 

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chúc các đồng chí Võ Trọng Hải, Nguyễn Tiến Nam và Đại tá Lê Khắc Thuyết tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao phó.

Đồng chí Lê Đình Sơn nhấn mạnh: “Hà Tĩnh luôn ý thức sâu sắc rằng phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng có vai trò quan trọng của lực lượng vũ trang. Trong đó, lực lượng công an đóng vai trò nòng cốt để đảm bảo ổn định chính trị”.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn mong muốn lực lượng công an tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là phòng chống tội phạm ma túy và tội phạm phi truyền thống. Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn Đại tá Lê Khắc Thuyết tiếp cận sớm, sâu sát cơ sở, bám sát tình hình, giữ mối đoàn kết, thống nhất của các phòng, đơn vị công an; kế thừa để ổn định và phát triển đi lên. Bên cạnh đó, tập trung công tác bảo vệ đại hội Đảng các cấp; chủ động đấu tranh với những phần tử xấu, các thành phần cực đoan, phản động, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng./.

 

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực