Đoàn đại biểu Đảng ta dự Hội thảo quốc tế “Các chính đảng và một xã hội mới”

Thứ hai, 12/03/2018 20:18
(ĐCSVN) - Trưởng đoàn đại biểu Đảng ta đánh giá cao những nỗ lực của Đảng Lao động Mê-hi-cô trong việc tổ chức Hội thảo, cho rằng Hội thảo thường niên đã thực sự trở thành một diễn đàn lớn, có ý nghĩa đối với các lực lượng cánh tả, tiến bộ ở khu vực Mỹ La tinh và trên thế giới
Đoàn đại biểu Đảng ta dự Hội thảo quốc tế “Các chính đảng và một xã hội mới” tại Mê-hy-cô. (Ảnh: TTXVN)

Nhận lời mời của Đảng Lao động (PT) Mê-hi-cô, Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Nguyễn Tuấn Phong, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương dẫn đầu đã tham dự Hội thảo quốc tế thường niên “Các chính đảng và một xã hội mới” lần thứ XXII diễn ra từ ngày 8 -10/3/2018 tại thủ đô Mê-hi-cô.

Hội thảo đã thu hút sự tham dự của hơn 700 đại biểu, trong đó có hơn 200 đại biểu quốc tế đến từ 32 quốc gia Mỹ La tinh và trên thế giới.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã phân tích, đánh giá tình hình khu vực, thảo luận các biện pháp nhằm phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội các nước trong khu vực. Phát biểu tại phiên khai mạc, Trưởng đoàn đại biểu Đảng ta đánh giá cao những nỗ lực của Đảng Lao động Mê-hi-cô trong việc tổ chức Hội thảo, cho rằng Hội thảo thường niên đã thực sự trở thành một diễn đàn lớn, có ý nghĩa đối với các lực lượng cánh tả, tiến bộ ở khu vực Mỹ La tinh và trên thế giới; bày tỏ tin tưởng Hội thảo sẽ tiếp tục có những đóng góp to lớn và quan trọng vào việc củng cố khối đoàn kết của các đảng cánh tả, tiến bộ ở khu vực Mỹ La tinh; thông báo khái quát với các đại biểu tham dự Hội thảo về tình hình Việt Nam, đặc biệt về những kết quả đạt được sau hai năm thực hiện Nghị quyết do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII thông qua; nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng hiện nay. Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí An-béc-tô A-na-gia, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mê-hi-cô đã chúc mừng những thành tựu kinh tế, xã hội mà nhân dân Việt Nam đạt được sau hơn 30 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt nhấn mạnh vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế; bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa hai đảng, hai nước.

Trong thời gian thăm làm việc tại Mê-hi-cô, Đoàn đại biểu Đảng ta đã hội đàm với Tổng Bí thư Đảng Lao động Mê-hi-cô An-béc-tô A-na-gia, với Bí thư Trung ương phụ trách Đối ngoại Đảng Cách mạng Thể chế (PRI) cầm quyền A-nun-phô Van-đi-vi-a và có các cuộc tiếp xúc, làm việc với các đoàn đại biểu của Đảng Cộng sản Cu-ba, Đảng Mặt trận Giải phóng dân tộc Xan-đi-nô (FSLN) Ni-ca-ra-goa, Đảng Mặt trận Rộng rãi (FA) U-ru-goay, Đảng Tổ quốc Tự do Bra-xin, Đảng Cộng sản Liên bang Nga… Đoàn đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán ta tại Mê-hi-cô. Đại sứ Nguyễn Hoài Dương đã tham gia các hoạt động của Đoàn./.

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực