Đoàn Khối các cơ quan TW: 8 nhiệm vụ trọng tâm và 5 chỉ tiêu cơ bản trong năm 2010

Thứ bảy, 09/01/2010 14:53

 

 Thường trực Đoàn Khối nhận cờ thi đua của TW Đoàn

(ĐCSVN) – Ngày 8-1, tại Hà Nội, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 2009, triển khai chương trình công tác 2010.
Năm 2009, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan TW đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã có nhiều hoạt động nổi bật: tham mưu tổ chức gặp mặt giữa Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với cựu cán bộ đoàn các cơ quan TW qua các thời kỳ và cán bộ Đoàn khối các cơ quan TW sau 29 năm tái thành lập; tham mưu Đề án trình BCH Đảng bộ khối ban hành Nghị quyết số 01/NQ-ĐUK ngày 27/8/2009 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thanh niên Khối các cơ quan TW”; tổ chức sơ kết hai năm cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” năm 2009, tuyên dương 96 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác đại diện cho hơn 55.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan TW; tổ chức thành công hoạt động “Kỳ nghỉ hồng” với 45 đội thanh niên tình nguyện thu hút hơn 1500 tình nguyện viên hoạt động tại 45 xã nghèo thuộc 11 huyện của TP Hà Nội, là 1 trong 21 đơn vị trong cả nước được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen; tổ chức thành công chương trình hành trình về với Trường Sơn huyền thoại nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn và ngày mở đường Hồ Chí Minh cho 120 đoàn viên; thành lập câu lạc bộ Tiến sỹ trẻ Khối, tập hợp hơn 200 tiến sỹ trẻ; chủ trì tổ chức thành công Liên hoan văn nghệ quần chúng Đảng bộ Khối các cơ quan TW lần thứ hai dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối thu hút hơn 2000 diễn viên quần chúng của 58 đảng bộ trực thuộc tham gia với hơn 300 tiết mục được dàn dựng công phu hoành tráng, tiết kiệm, hiệu quả; là một trong 16 đơn vị trong toàn quốc được Ban Bí thư tặng “Cờ thi đua đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2009”.

Từ trái sang: đồng chí Nguyễn Hải Đường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TW;
đồng chí Lại Xuân Lâm, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan TW phát biểu tại Hội nghị

Tháng Thanh Niên 2009 với chủ đề “Tuổi trẻ Khối các cơ quan TW hành động vì an sinh xã hội, đổi mới phong cách, lề lối làm việc” trở thành tháng cao điểm trong hoạt động đoàn, phát huy được tính sáng tạo và vai trò xung kích của tuổi trẻ trong Khối tham gia phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và từng bước đổi mới phong cách, lề lối làm việc. Toàn Khối có 87 đội tình nguyện tham gia hoạt động vì an sinh xã hội tại 17 tỉnh, thành phố trong cả nước, thu hút hơn 3 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, bước sang năm 2010, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan TW tập trung 8 nhiệm vụ trọng tâm và để ra 5 chỉ tiêu cơ bản: đảm nhận công trình phần việc, gắn biển chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ nhất và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; ký kết giao ước với tỉnh đoàn Hà Giang đẩy mạnh Cuộc vận động nghĩa tình biên giới hải đảo giai đoạn 2009-2012; tổ chức lễ tuyên dương cán bộ đoàn giỏi lần thứ nhất; tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ đánh giá việc thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối các cơ quan lần thứ I; tổ chức festival sáng tạo trẻ Khối các cơ quan TW lần thứ I; giới thiệu 6000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và phấn đấu 40% tổng số đoàn viên giới thiệu được kết nạp.

Trước đó, tại Hội nghị BCH Đoàn Khối lần thứ VIII ngày 7/1, BCH đã tiến hành kiện toàn BCH và Uỷ ban Kiểm tra Đoàn Khối khoá I, nhiệm kỳ 2007 - 2012. Theo đó, đồng ý cho 4 đồng chí rút tên khỏi Ban chấp hành Đoàn Khối Khóa I, nhiệm kỳ 2007 - 2012 và bầu bổ sung 4 đồng chí gồm: đồng chí Đồng Thị Thương Hiền, Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đồng chí Trương Đức Trí, Bí thư Đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Dương Ngọc Tú, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiến sỹ trẻ Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Phạm Ngọc Tuyên, Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam vào Ban Chấp hành Đoàn Khối khóa I, nhiệm kỳ 2007 – 2012; Bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Đoàn Khối, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối; đồng chí Nhữ Quang Cảnh, UVBTV, Trưởng ban Tổ chức -Kiểm tra Đoàn Khối; đồng chí Đoàn Anh Dũng, Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm, chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra Đoàn Khối được bầu bổ sung vào Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối khóa I, nhiệm kỳ 2007 - 2012.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Đường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã chỉ ra 4 điểm nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối năm 2009. Theo đó, các cấp Đoàn trong Khối đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc sáng tạo chỉ đạo của Đảng ủy Khối và Trung ương Đoàn; chủ động, sáng tạo và thể hiện tinh thần quyết tâm cao, triển khai nhiều hoạt động có quy mô lớn, sâu rộng trong các cấp Bộ Đoàn thuộc Khối với hiệu quả thiết thực, đáng khích lệ, để lại dấu ấn tốt; công tác Đoàn và phong trào thanh niên có nhiều chuyển biến theo hướng tiến bộ, đã hướng về cơ sở với tinh thần dân chủ, sát thực đồng thời có một đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp tâm huyết, có nhiều công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Cũng tại Hội nghị, 24 tập thể và 30 cá nhân được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen; 9 tập thể và 19 cá nhân được Ban Thường vụ Đoàn Khối tặng Bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên 2009. Ngoài ra cón 19 tập thể được Thường vụ Đoàn Khối tặng Bằng khen, đạt danh hiệu tiên tiến trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên 2009.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực