Đoàn Thanh niên Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

Thứ ba, 15/01/2019 22:00
(ĐCSVN) – Chiều ngày 15/1, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Đắc Hưng, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Hữu, Bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Trần Hữu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Tường Vy)

Năm 2018, nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Lãnh đạo Ban, và sự giúp đỡ, chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, toàn thể đoàn viên, thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương không ngừng nỗ lực, sáng tạo, khắc phục khó khăn, động viên các đoàn viên, thanh niên ra sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Với chủ đề “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”,  công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên được chú trọng, tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức thông qua việc học tập, nghiên cứu các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Ban. Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, năm 2018, được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Ban, Đảng ủy cơ quan, Đoàn Thanh niên cơ quan đã tham gia các công tác Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên được thực hiện thông qua các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn. Qua đó, nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn viên thanh niên cơ quan luôn nghiêm túc thực hiện đúng tác phong, nền nếp nơi công sở, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, quy chế làm việc tại cơ quan đơn vị. Tích cực tham gia đẩy lùi, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái trong đạo đức, lối sống.

Đặc biệt, năm qua, đoàn viên, thanh niên tại các vụ chức năng, đơn vị báo chí luôn coi việc đấu tranh, phản bác các lập luận sai trái, các thông tin xấu, độc, đặc biệt là trên các trang mạng xã hội không chỉ là một phong trào của thanh niên mà còn là một nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Mỗi đoàn viên, mỗi chi đoàn cơ sở luôn chú trọng nâng cao nhận thức, cảnh giác với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Các đoàn viên không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của công việc.


 Đồng chí Bùi Trường Giang (thứ 2 từ trái qua) và đồng chí Nguyễn Đắc Hưng trao tặng Bằng khen
cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Đoàn và công tác thanh niên năm 2018 
 (Ảnh: Tường Vy)

Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng được triển khai toàn diện. Năm 2018, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cơ quan thực hiện tốt công tác phát triển đảng cho đoàn viên, thanh niên. Cụ thể, tiến hành rà soát và lập danh sách 02 đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho các chi bộ tiếp tục bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng; ra nghị quyết đề nghị kết nạp 02 đoàn viên ưu tú vào Đảng; ra nghị quyết đề nghị chuyển đảng chính thức cho 07 đảng viên dự bị.

Phát huy những kết quả đạt được của công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Ban và của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Triển khai xây dựng sớm các Chương trình, Kế hoạch công tác khả thi, phù hợp gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2019. Tổ chức các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên theo hướng thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đổi mới, thu hút được sự quan tâm, tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo.

Các đoàn viên thanh niên tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, đặc biệt là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt công tác quản lý đoàn viên, lắng nghe nguyện vọng, không ngừng nâng cao chất lượng đoàn viên về mọi mặt. Tăng cường phối hợp, cử đi tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy khả năng sáng tạo, chủ động của cán bộ Đoàn.

Song song với đó, tiếp tục phối hợp với các chi bộ để giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng ủy trong việc lựa chọn, bồi dưỡng tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng. Đẩy mạnh phong trào “Xung kích, tình nguyện” và phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và thường xuyên xung kích đi đầu trong công tác tuyên truyền, tạo sự lan tỏa rộng rãi với “Mỗi ngày một tin tốt – Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”...

Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Chí Tuệ

trao Giấy khen tặng các đoàn viên có thành tích xuất sắc (Ảnh: Tường Vy)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hữu, Bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận và biểu dương những kết quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018 của Đoàn Thanh niên Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương. Những thành tích của Đoàn Thanh niên Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã góp phần quan trọng vào những thành tích chung của Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương.

Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đề nghị, thời gian tới, Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương bám sát các nội dung công tác của Trung ương Đoàn; phối hợp với các cơ sở Đoàn trong Khối triển khai tọa đàm nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát huy vai trò của tuổi trẻ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương trong công tác tham mưu, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên trong từng chi đoàn. 

Năm 2019, Trung ương Đoàn lựa chọn chủ đề công tác là Năm Thanh niên tình nguyện, đồng chí Trần Hữu đề nghị Đoàn Thanh niên Ban Tuyên giáo Trung ương nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động tình nguyện, chú trọng thực hiện các công trình tình nguyện mang dấu ấn của tuổi trẻ Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng thời gắn kết với các địa phương, các tổ chức Công đoàn, đơn vị của cơ quan để hoạt động tình nguyện đạt hiệu quả cao nhất. 

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018 đã vinh dự được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương./.

Tường Vy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực