Đoàn tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Mường Khương

Thứ bảy, 11/01/2020 18:57
(ĐCSVN) - Cùng với việc gói tặng những chiếc bánh chưng, dành những phần quà cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, đoàn tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô đã tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, triển khai nhiều công trình thanh niên trên địa bàn huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Nhằm chung tay chăm lo, hỗ trợ cho nhân dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Lào Cai khi ngày Tết cổ truyền đang tới gần, Ban Thường vụ Thành đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội tổ chức đoàn tình nguyện thăm, tặng quà cho nhân dân huyện Mường Khương từ ngày 09 đến 11/01.

leftcenterrightdel
Khánh thành công trình “Tia nắng sân trường” - đổ bê tông toàn bộ 200 m2 sân trường mầm non Thanh Bình 

Chuỗi hoạt động mở đầu bằng việc đoàn tình nguyện tới thăm Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng Pha Long; dâng hương tại Bia tưởng niệm 39 anh hùng liệt sỹ hi sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, Bia trấn ải Đồn biên phòng Pha Long.

Tại trường phổ thông dân tộc bán trú Thanh Bình, đoàn tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô đã cùng các em học sinh gói những chiếc “bánh chưng yêu thương”. Những chiếc bánh này sau khi hoàn thành được đoàn tình nguyện gửi tới tận tay thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

Dịp này, Thành đoàn - Hội LHTN - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội đã tặng quà Tết cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 05  gia đình thương binh, liệt sỹ, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà tặng; tặng 50 suất quà cho học sinh vượt khó học tốt của trường phổ thông dân tộc bán trú Thanh Bình gồm 500 nghìn đồng tiền mặt và quà tặng.

leftcenterrightdel
Tình nguyện viên Thủ đô cùng thiếu nhi Mường Khương gói bánh chưng tặng thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn huyện
 
Đoàn tình nguyện gồm 14 y, bác sĩ Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Hà Nội và 01 bác sĩ trẻ tỉnh Lào Cai đã phối hợp thăm khám 05 chuyên khoa: Nội, Nhi, Mắt, Tai - Mũi - Họng và siêu âm cho 500 đồng bào dân tộc xã Thanh Bình và các xã lân cận huyện Mường Khương; triển khai công trình thanh niên “Tia nắng sân trường” - đổ bê tông toàn bộ 200 m2 sân trường mầm non Thanh Bình trị giá 30 triệu đồng; xây dựng và khánh thành công trình “Thắp sáng làng quê” do Đoàn Thanh niên Tổng công ty điện lực Hà Nội ủng hộ lắp đặt 20 cột điện chiếu sáng cho con đường giao thông liên xã Thanh Bình trị giá 30 triệu đồng; khởi công công trình thanh niên “Sân chơi thiếu nhi” gồm xây dựng khu vui chơi, lắp đặt thiết bị máy móc phục vụ hoạt động tập thể, rèn luyện thể chất cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú Thanh Bình trị giá 50 triệu đồng; triển khai công trình “Hàng cây thanh niên” tại sân trường THCS Thanh Bình./.
Anh Dũng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực