Đồng chí Bùi Thế Chung tái cử Bí thư Huyện ủy Yên Thế

Thứ ba, 11/08/2020 22:49
(ĐCSVN) - Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; xây dựng Yên Thế phát triển toàn diện, bền vững”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 286 đại biểu trong tổng số hơn 5.000 đảng viên đã bế mạc chiều 11/8 sau 2 ngày làm việc.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI do Bí thư Huyện ủy Bùi Thế Chung trình bày nêu rõ, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Yên Thế luôn đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện hoàn thành cơ bản đạt và vượt các mục tiêu đề ra.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 8,5%/năm. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất toàn ngành năm 2020 ước đạt trên 2.000 tỷ đồng, tăng 919 tỷ đồng so với năm 2015.

leftcenterrightdel
 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh: Hoàng Hà)

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu được tập trung đầu tư, nâng cấp; đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,96%. Hàng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 86%, vượt chỉ tiêu Đại hội.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm chưa đạt mục tiêu đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, nông lâm nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao.

Đời sống của một bộ phận người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao còn khó khăn. Việc xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết ở một số chi, đảng bộ cơ sở chưa sát thực tế. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng chưa đáp ứng yêu cầu.

Về mục tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện quyết tâm tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 9%/năm; thu ngân sách tăng bình quân 10%/năm, phấn đấu đến năm 2025 đạt 105 tỷ đồng trở lên. Giá trị sản xuất bình quân/1ha đất nông nghiệp đạt 95 - 100 triệu đồng; giữ vững tỷ lệ che phủ rừng 40%.

Huy động vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025 đạt khoảng 5,6 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 2%; tỷ lệ dân số đô thị 22%. 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt hơn 70%. Tổng số lao động được giải quyết làm mới hơn 2.000 người/năm; phấn đấu có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom đạt 85%.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Đại hội (Ảnh: Quang Chiến)

Mỗi năm kết nạp 150 đảng viên mới; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85%; hoàn thành 100% chỉ tiêu về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc huyện Yên Thế đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí đề nghị Đảng bộ huyện Yên Thế trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần tập trung trí tuệ để thực hiện tốt công tác lập, triển khai thực hiện quy hoạch 10 năm giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ; chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế mũi nhọn trong nông nghiệp, hình thành và nhân rộng các vùng chuyên canh nông sản hàng hóa chủ lực tập trung; tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, phát triển theo quy mô bán công nghiệp.

Khai thác lợi thế đất lâm nghiệp để phát triển kinh tế rừng; quy hoạch và đầu tư hạ tầng một số cụm, điểm công nghiệp có lợi thế để thu hút đầu tư, ưu tiên chấp thuận đầu tư đối với các dự án phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp như chế biến gỗ, chè, gà đồi, rau quả, thức ăn chăn nuôi.

Trong đó, lĩnh vực nông, lâm nghiệp phát triển toàn diện với nhiều loại cây, con là thế mạnh như gà đồi, dê thương phẩm, chè bản Ven, cây lâm nghiệp… Chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính với giá trị hàng năm đạt hơn 2.000 tỷ đồng, đàn gia cầm duy trì ổn định 4 - 4,5 triệu con, giá trị sản xuất đạt hơn 1,5 nghìn tỷ đồng.

Yên Thế là địa phương đứng đầu toàn tỉnh và là huyện dẫn đầu cả nước về tổng đàn gia cầm. Gà đồi Yên Thế đạt thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2019. Huyện cần khai thác hiệu quả thế mạnh kinh tế đồi rừng, hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, đặc trưng.

Thực hiện quy hoạch, phát triển các loại hình dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, sinh thái phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh và điều kiện thực tế tại địa phương. Quản lý quy hoạch sử dụng đất đai, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên; quan tâm xử lý nước, chất thải ở các khu đô thị, khu dân cư, tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường.

Quan tâm phát triển toàn diện văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục; các giá trị văn hóa đa dạng của đồng bào dân tộc; làm tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững. Tăng cường củng cố toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trên cơ sở giữ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò, trí tuệ tập thể.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Yên Thế chú trọng thực hiện tốt công tác cán bộ, quan tâm bồi dưỡng cán bộ là người dân tộc thiểu số; bố trí cán bộ đáp ứng yêu cầu để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, xây dựng đội ngũ, cán bộ đảng viên có đủ năng lực, trình độ, uy tín, có trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

Trước mắt, huyện cần tập trung cao thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch vừa bảo đảm các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Bùi Thế Chung tái cử chức danh Bí thư Huyện ủy; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (gồm 19 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết); thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX./.

Anh Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực