Đồng chí Phạm Hoàng Anh tái đắc cử Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên

Thứ bảy, 01/08/2020 16:11
(ĐCSVN) - Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Vĩnh Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được long trọng tổ chức từ ngày 29 đến 31/7/2020, tại hội trường đa năng thành phố. Tham dự đại hội có 267 đại biểu, đại diện cho 8.267 đảng viên của 34 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy Vĩnh Yên.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm cao của các đại biểu, Đại hội Đảng bộ thành phố đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bô; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; đảm bảo quốc phòng, an ninh; huy đô%3ḅng và sử dụng hiê%3ḅu quả mọi nguồn lực để phát triển; xây dựng Vĩnh Yên văn minh, hiê%3ḅn đại, xứng tầm vị thế trung tâm đô thị Vĩnh Phúc”.

Đại hội thực sự đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố. Kết quả của Đại hội đã thể hiện truyền thống đoàn kết, thống nhất cao của Đảng bộ thành phố; là động lực quan trọng để xây dựng Vĩnh Yên tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, đó cũng là niềm vui lớn và nguồn sức mạnh cổ vũ, động viên đối với toàn Đảng bộ và nhân dân trong Thành phố, phấn đấu xây dựng Vĩnh Yên ngày càng phát triển, xứng đáng là Trung tâm chính trị - kinh tế, văn hóa – xã hội, khoa học công nghệ của tỉnh Vĩnh Phúc.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Vĩnh Yên lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Ảnh: PV)

Dự Đại hội có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần  Văn Vinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên; các cán bộ lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng. 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia đóng góp tích cực, trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt và đạt được những thành quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Kinh tế thành phố tiếp tục giữ vững nhịp độ tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 17,3%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng: Công nghiệp - xây dựng chiếm 83,8%, dịch vụ 15,8%, nông nghiệp 0,4%. Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm đạt 10,5%. Trong 5 năm, tổng thu ngân sách đạt trên 7.148 tỷ đồng, tăng 1,8 lần so với tổng thu giai đoạn 2011 - 2015.

Hiện, thành phố có trên 400 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, tăng 180 doanh nghiệp so với năm 2016. Tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp Khai Quang đạt 89,7%. Đầu tư phát triển của thành phố đáp ứng quan trọng trong hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị. Tính đến hết năm 2019, tổng nguồn vốn đầu tư công đã thực hiện được 1.038 tỷ đồng bằng 74% kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường, hệ thống thiết chế văn hóa, điểm vui chơi giải trí được đầu tư xây dựng. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95,5%; tỷ lệ làng, khu phố văn hóa đạt 90%; mạng lưới y tế của thành phố được tăng cường, bảo đảm 20 bác sĩ/1 vạn dân; 9/9 xã phường của thành phố đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%; giải quyết việc làm mới cho hơn 1.300 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,57%.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Vĩnh Yên được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất và công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ thành phố đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đã giảm được 8 đầu mối phòng, ban, đơn vị; giảm 7 cấp trưởng, 9 cấp phó phòng, ban của thành phố; cán bộ không chuyên trách cấp xã từ 189 người giảm xuống còn 76 người; cán bộ không chuyên trách thôn, tổ dân phố giảm từ 1.342 người xuống còn 605 người; hiện toàn thành phố còn 111 thôn, tổ dân phố. So với đầu nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ tăng thêm trên 2.000 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Theo đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đổi mới mô hình tăng trưởng, phát huy hiệu quả chức năng đô thị trung tâm của tỉnh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh; hoàn thành các tiêu chí đô thị loại 1. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm giai đoạn 2020 - 2025 đạt từ 16-18%, nhịp độ tăng trưởng bình quân thu ngân sách nhà nước từ 9-11%; hằng năm, giải quyết việc làm mới cho 1.300 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,8%; kết nạp 160 đảng viên mới.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại Đại hội (Ảnh: PV)

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành quả Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để Vĩnh Yên thật sự đổi mới và phát triển xứng tầm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, đặc biệt quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng và tinh thần dân tộc trong mỗi người dân thành phố.

Với vị trí là trung tâm kinh tế của tỉnh, Vĩnh Yên phải đột phá về tư duy, vận dụng sáng tạo các cơ chế, chính sách kinh tế để khai thông các nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới mô hình tăng trưởng, trọng tâm là ứng dụng chuyển giao công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội, đưa kinh tế của thành phố bứt phá tiến lên, xứng đáng là đầu tàu dẫn đắt kinh tế của cả tỉnh.

Cùng với đó, cần khắc phục những hạn chế về quy hoạch, quản lý quy hoạch; lập lại trật tự đô thị; hình thành các khu đô thị kiểu mẫu, văn minh hiện đại, mang bản sắc riêng của một Vĩnh Yên xanh, sạch, đẹp. Trước mắt, thí điểm chủ trương xây dựng tuyến phố kiểu mẫu, hiện đại, chủ động mở rộng không gian sống, vui chơi, hưởng thụ cho nhân dân. Thành phố cần chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu của một đô thị hiện đại. Đặc biệt, sớm nghiên cứu quy hoạch mở rộng không gian Đầm Vạc và quản lý xây dựng hạ tầng phát triển du lịch. Tập trung thu hút xây dựng các cơ sở giáo dục, y tế hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới. Xây dựng nếp sống, con người Vĩnh Yên thân thiện, hòa đồng, nhân văn, lịch sự, hướng tới xây dựng đô thị Vĩnh Yên thông minh, hiện đại, xanh, sạch đẹp và giàu bản sắc.

BCH Đảng bộ Thành phố Vĩnh Yên nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Ảnh: PV)

Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân thành phố, phát huy tinh thần dân chủ, tập trung, trí tuệ, đại hội đã lựa chọn và bầu BCH Đảng bộ khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội bầu một lần đủ số lượng 41 đồng chí vào cấp ủy khóa mới, kết quả bầu đảm bảo đúng cơ cấu, nhân sự dự kiến do cấp ủy khóa 20 chuẩn bị và đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Hội nghị Ban Chấp hành phiên thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy khóa 21 gồm 12 đồng chí (01 cơ cấu Thường vụ - Trưởng phòng thuộc UBND thành phố sẽ kiện toàn trong nhiệm kỳ), trong đó tái cử 10 đ/c chiếm 83,33%; nữ là 02 đ/c chiếm 16,66%. Đồng chí Phạm Hoàng Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy khóa XX tái đắc cử chức danh Bí thư Thành ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lương Văn Long – Phó Bí thư Thành ủy khóa XX, Chủ tịch UBND thành phố và đồng chí Nguyễn Hoài Nam – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XX tái cử chức danh Phó Bí thư Thành ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Vĩnh Yên (Ảnh: PV)

Hội nghị Ban Chấp hành phiên thứ nhất cũng đã bầu 07 đồng chí vào UBKT cấp ủy khóa mới, kết quả bầu đảm bảo đúng cơ cấu, nhân sự dự kiến do cấp ủy khóa XX chuẩn bị và đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Đồng chí Nguyễn Thái Châm – Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy khóa XX tiếp tục được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Thành ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu 31 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết theo đúng quyết định phân bổ đại biểu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quy chế bầu cử trong Đảng dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII./.

HNV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực