Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thứ ba, 24/05/2016 15:44
(ĐCSVN) - Ngày 24/5, tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã có buổi làm việc với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đánh giá cao những kết quả, thành tích của Trung ương Đoàn, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh các chính sách, phong trào của Đoàn phát động trong mỗi thời kỳ đều hướng tới khơi gợi hoài bão, ước mơ, giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước cho thanh niên, khuyến khích thanh niên dấn thân, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Minh Châu

Đồng chí yêu cầu thời gian tới, tổ chức Đoàn cần phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước một cách sinh động, hiệu quả đến với các đối tượng thanh niên đặc biệt là việc cụ thể hóa những mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Trước yêu cầu phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, vấn đề năng suất lao động và chuyển dịch cơ cấu việc làm đang là những vấn đề nóng, trong đó thanh niên là bộ phận quan trọng trong lực lượng lao động Việt Nam, đồng chí Trương Thị Mai mong muốn các cấp bộ Đoàn cần tăng cường hỗ trợ thanh niên để thanh niên có việc làm ổn định, phù hợp với yêu cầu thực tế và khả năng, tăng cường trang bị kỹ năng, kiến thức về nghề nghiệp, việc làm để nâng cao năng suất lao động; nâng cao chất lượng tập hợp thanh niên, quan tâm hơn nữa đến đời sống thanh niên công nhân, vấn đề giảm nghèo bền vững với thanh niên dân tộc thiểu số.

Theo Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong, chất lượng tập hợp thanh niên thời gian qua còn nhiều hạn chế. Để thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia tổ chức Đoàn, Hội, Trung ương Đoàn đang tiếp tục đổi mới cả về mô hình tổ chức và chất lượng hoạt động, tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên.

Cùng với các hoạt động thông tin về thị trường lao động, tổ chức Đoàn tiếp tục hỗ trợ đoàn viên thanh niên hướng nghiệp, khởi nghiệp, hạn chế tình trạng giới trẻ hiện chọn ngành, chọn nghề theo trào lưu.

Tại buổi làm việc, Trung ương Đoàn đề xuất Ban Dân vận Trung ương tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đảng sớm ban hành Chỉ thị về tổ chức đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; kiểm tra việc các cấp ủy đảng triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030". Về Luật Thanh niên 2005, nhiều nội dung cần được xem xét, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, cống hiến cho đất nước, thể hiện sự chăm lo, quan tâm của Đảng, Nhà nước với thế hệ trẻ.

Thời gian tới, Ban Dân vận Trung ương sẽ phối hợp với các đơn vị, trong đó có Trung ương Đoàn thực hiện chuyên đề khảo sát, đánh giá tình hình thanh niên công nhân khu vực ngoài nhà nước, tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đảng cơ chế, chính sách để đoàn kết, tập hợp và hỗ trợ, phát huy lực lượng này./.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực