Đồng chí Võ Văn Thưởng: Tuyên giáo Thủ đô cần chủ động giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội

Thứ hai, 09/01/2017 23:20
(ĐCSVN) - Ngày 9/1, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016, triển khai công tác năm 2017 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội. Cùng dự có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.


Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị.

Năm 2016, ngành Tuyên giáo Thủ đô đã phát huy tốt vai trò của cơ quan thường trực trong tham mưu giúp Thành ủy Hà Nội xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách, lối sống và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng thời, ngành Tuyên giáo Thủ đô đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với cấp ủy trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Thành uỷ, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cùng Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.

Bên cạnh đó, đã tham mưu kịp thời, bảo đảm chất lượng các hoạt động đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa...

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Tuyên giáo Thủ đô vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại như một số đơn vị còn yếu về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; công tác nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân và dự báo tình hình của cán bộ, đảng viên và nhân dân có lúc chưa kịp thời; chưa đưa ra được nhiều ý kiến tham mưu, đề xuất giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những kết quả ngành Tuyên giáo Thủ đô đã đạt được trong năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, những kết quả này rất đáng tự hào bởi nó đã góp phần vào thành công chung của ngành Tuyên giáo cả nước để ngày càng giữ vững ổn định chính trị, xã hội, bảo đảm an ninh, tư tưởng trên địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng của đất nước.

Đồng tình với nhiệm vụ, giải pháp mà ngành Tuyên giáo Thủ đô đã đề ra năm 2017, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, ngành Tuyên giáo Thủ đô cần nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của ngành trong tình hình mới, xác định công tác tuyên giáo của Thủ đô là một phần đặc biệt quan trọng trong hệ thống tuyên giáo toàn quốc.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ngành Tuyên giáo Thủ đô phải chủ động đi trước trong dự báo để tham mưu, phối hợp chủ động tuyên truyền, tham gia giải quyết những vấn đề quan trọng, bức xúc của toàn xã hội; tham mưu giúp lãnh đạo thành phố chủ động, tích cực triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể
có thành tích trong công tác Tuyên giáo Thủ đô 2016.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, ngành Tuyên giáo Thủ đô cần tập trung quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân Thủ đô thực hiện tốt “Năm kỷ cương, hành chính 2017” mà Thành ủy Hà Nội đã lựa chọn. Đồng thời, tiếp tục coi trọng công tác nghiên cứu lý luận, vận dụng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; khuyến khích tìm tòi, sáng kiến trong công tác nghiên cứu khoa học, đồng thời cung cấp những thông tin mang tính lý luận để phản bác lại những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch…

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cũng đặc biệt nhấn mạnh đến yêu cầu xây dựng đội ngũ Tuyên giáo Thủ đô vững vàng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ, nhất là phải yêu nghề và say mê với nghề. Đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, cán bộ tuyên giáo cần tăng cường tiếp xúc, cầu thị lắng nghe người dân trao đổi, chân thành tranh luận, đủ bản lĩnh để trao đổi lại và đấu tranh với những quan điểm sai trái để từ đó nâng cao tính thuyết phục và đấu tranh của công tác Tuyên giáo.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị ngành Tuyên giáo Thủ đô phát huy những thành tích đã đạt được, tập trung thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp để tiếp tục nâng cao toàn diện chất lượng công tác Tuyên giáo trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị các cấp ủy Đảng và Ban Tuyên giáo các cấp cần quan tâm, chú trọng công tác tư tưởng chính trị, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp trên cơ sở bám sát thực tiễn, tham mưu giúp cấp ủy nắm bắt tình hình, hướng dẫn dư luận xã hội nhất là những vấn đề về an ninh tư tưởng liên quan đến những lĩnh vực công tác nhạy cảm, phức tạp. Đồng thời, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo vững mạnh cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu; phấn đấu hơn nữa để cán bộ tuyên giáo Thủ đô thực sự tiêu biểu về đạo đức, lối sống, trí tuệ, tâm huyết với nghề, nhạy bén trước diễn biến tình hình Thành phố và đất nước…/.

Tin, ảnh: Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực