Góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân

Thứ tư, 29/06/2016 16:31

(ĐCSVN) – Trong giai đoạn 2013-2015, phong trào “Thanh niên công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” đã được triển khai sâu rộng trong tuổi trẻ CAND, tạo động lực mạnh mẽ để mỗi đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, lao động và học tập, lập nhiều chiến công, góp phần cùng toàn lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chiếm đa số trong toàn lực lượng, tuổi trẻ CAND đã và đang thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở các địa phương, đơn vị, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

 

Những thanh niên CAND tiêu biểu trong học tập, làm theo lời Bác vừa được tuyên dương vào tháng 3/2016 - Ảnh: Minh Châu

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong lực lượng đã chủ động tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia học tập, rèn luyện tư cách người chiến sỹ CAND theo 6 điều Bác Hồ dạy thông qua nhiều mô hình, cách làm sáng tạo như duy trì “Sổ tu dưỡng, rèn luyện đoàn viên theo 6 điều Bác Hồ dạy”; “Chi đoàn làm theo lời Bác”; “Sổ vàng thanh niên học tập và làm theo lời Bác”.

Nhiều công trình khoa học có giá trị, nhiều sản phẩm sáng tạo có hiệu quả kinh tế cao đã khẳng định rõ vai trò của tuổi trẻ CAND là lực lượng tiếp cận kiến thức mới, làm chủ các thiết bị kỹ thuật, phương tiện nghiệp vụ hiện đại, góp phần giảm kinh phí, thời gian, nâng cao hiệu quả công tác, phục vụ tích cực công tác cải cách hành chính.

Trong hơn hai năm qua, đã có hàng chục nghìn ý tưởng sáng tạo của đoàn viên, thanh niên CAND được áp dụng và phát huy hiệu quả trong giải quyết, xử lý công việc hành chính cũng như trong đấu tranh, trấn áp tội phạm. Tiêu biểu như công trình: “Phần mềm quản lý đối tượng”; “Vùng giáo an toàn”; “Xung kích, tình nguyện nắm tình hình, phát hiện, phòng ngừa hoạt động vi phạm của người nước ngoài”; “Quản lý, xác minh nghiệp vụ các tổ chức, công ty, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam nghiên cứu, hợp tác”; “Xác minh truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, truy tìm tung tích nạn nhân, người mất tích, tang vật chứng cứ của vụ án hình sự”…

Điểm nổi bật trong phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” đó chính là các hoạt động tình nguyện. Với tinh thần “Hết việc chứ không hết giờ” và làm việc giờ thứ 9 trong ngày, tuổi trẻ các đơn vị thường xuyên tình nguyện làm thêm ca, thêm giờ; chủ động làm việc ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ, ngày lễ để giải quyết công việc còn tồn đọng.

Hàng chục nghìn lượt đoàn viên, thanh niên CAND đã thực hiện hàng nghìn đầu việc góp phần giải quyết nhanh chóng, chính xác nhu cầu của các lực lượng về tra cứu căn cước, tàng thư, truy tìm dấu vết... cũng như yêu cầu của quần chúng về việc cấp phát chứng minh nhân dân, hoàn chỉnh thủ tục hành chính. Phải kể đến là các phần việc “Cấp phát chứng minh nhân dân lưu động tại nhà cho người già yếu, gia đình chính sách, các đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan, trường học”, “Hộ khẩu đến với người già neo đơn”, "Thanh niên ứng dụng tin học phục vụ cải cách hành chính", “Tủ sách pháp luật điện tử”, mô hình “Hành quân xanh - Vì nhân dân phục vụ”...

Chiến sỹ Công an Hà Nội hướng dẫn sinh viên làm thủ tục cấp chứng minh thư nhân dân vào ngày thứ 7 tình nguyện - Ảnh: Minh Châu

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về chủ trương tăng cường lực lượng cho đơn vị trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở, thanh niên CAND đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện đăng ký địa bàn công tác ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn trọng điểm phức tạp và còn nhiều khó khăn.

Hơn 2 năm qua, hàng chục nghìn lượt đoàn viên đã tình nguyện tăng cường xuống địa bàn để lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, từ đó tham mưu cho cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị chỉ đạo các hoạt động góp phần xây dựng phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, phòng, chống tội phạm, ma tuý và an toàn giao thông cho đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân; chủ động đề xuất triệt phá nhiều tụ điểm phức tạp về tội phạm, ma tuý, tệ nạn xã hội, bắt giữ, khởi tố nhiều đối tượng nguy hiểm, góp phần giảm đáng kể tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội ở địa bàn dân cư.

Dù ở vị trí công tác nào, đoàn viên thanh niên CAND cũng phát huy sức trẻ, nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng. Những “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”; chung tay xây dựng nông thôn mới, hiến máu tình nguyện... thu hút đông đảo các chiến sỹ trẻ tham gia. Trên 30 tỷ đồng dành cho các hoạt động xã hội đã được tuổi trẻ CAND đóng góp trong giai đoạn 2013 - 2015. Nổi bật là hoạt động quyên góp, xây, sửa 173 nhà nhân ái trị giá trên 11 tỷ đồng; tổ chức khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa tại 189 điểm trị giá trên 6,7 tỷ  đồng...

Với những hoạt động sáng tạo, phong phú, mang lại hiệu quả thiết thực, phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” đã góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người chiến sỹ CAND trong lòng nhân dân, xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên CAND tiêu biểu trong học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, lập nhiều thành tích, chiến công trên các mặt công tác./.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực