Góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

Thứ ba, 25/10/2016 18:40
(ĐCSVN) - Ngày 25/10, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

Hội thảo góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII - Ảnh: Minh Châu

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng nhấn mạnh, tham gia góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII là một trong những nhiệm vụ của các cấp công đoàn trong việc phối hợp với hội phụ nữ cùng cấp đánh giá kết quả công tác phối hợp vận động nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Phó Chủ tịch Tổng LĐ Nguyễn Thị Thu Hồng cho biết, 5 năm qua, công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ CNVCLĐ thường xuyên được quan tâm, đặc biệt là các cấp công đoàn đã tham gia trong quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật liên quan đến nữ CNVCLĐ. Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ tiếp tục được duy trì, phát triển gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào thi đua “5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động đã thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia.

Công đoàn các cấp đã chỉ đạo đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp hoạt động của ban nữ công quần chúng góp phần chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ CNVCLĐ, tạo cơ hội để lao động nữ, đoàn viên nữ gắn bó hơn với hoạt động nữ công và tổ chức Công đoàn, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn.

Tại hội thảo, ý kiến của đại biểu các công đoàn ngành, địa phương kiến nghị, dự thảo văn kiện Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII cần nhấn mạnh tới nội dung phối hợp giữa công đoàn và hội phụ nữ cùng cấp nhằm thực hiện tốt công tác phụ vận trong hệ thống công đoàn; đồng thời, cần củng cố, kiện toàn ban nữ công quần chúng thực hiện vai trò tham mưu về công tác xây dựng, thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác cán bộ nữ, dân số sức khỏe sinh sản, đại diện tham gia giải quyết các vấn đề liên quan trực tiếp đến lao động nữ.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực