Hà Nội: Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội

Thứ sáu, 05/06/2020 21:05
(ĐCSVN) - Ngày 5/6, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của đại diện văn nghệ sĩ, các nhà khoa học, trí thức, chức sắc tôn giáo; bí thư đảng ủy, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn Hà Nội vào Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố (TP) Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Góp nhiều ý kiến tâm huyết cho Dự thảo Báo cáo chính trị Đảng bộ TP. Hà Nội

Lạng Sơn: Góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII và Văn kiện Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Văn kiện cần đưa ra các giải pháp tháo gỡ được những "điểm nghẽn"

 

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc hội nghị.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, đây là hội nghị thứ hai trong số 10 hội nghị lấy ý kiến sẽ được tổ chức nhằm hoàn thiện Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP. Ngoài các hội nghị như những kỳ trước, Thành ủy cũng sẽ gửi xin ý kiến góp ý của Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ và xin ý kiến các ban, bộ, ngành trung ương. Sau mỗi hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ có một báo cáo trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP xem xét, tiếp thu để hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10/2020.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ mong muốn các đại biểu thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ, tập trung làm rõ những thành tựu, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân để từ đó định hình chính xác phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển để có Dự thảo Văn kiện tốt nhất trình ra Đại hội, làm cơ sở xây dựng và phát triển Thủ đô trong 5 năm tới, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045.

Thông tin về nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, Dự thảo Báo cáo chính trị xác định phương hướng, mục tiêu, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 4 nhóm chỉ tiêu với 20 chỉ tiêu cụ thể, 3 khâu đột phá và 14 nhiệm vụ giải pháp của thành phố trong nhiệm kỳ mới 2020-2025. Trong đó, xác định 3 khâu đột phá: Ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội gắn với thiết kế, xây dựng một số công trình kiến trúc tiêu biểu của Thủ đô; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản trị xã hội, quản trị kinh tế…

15 ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị, cùng nhiều ý kiến góp ý bằng văn bản đã đánh giá cao Dự thảo Báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, nghiêm túc; nội dung báo cáo đã bao trùm trên các lĩnh vực, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, từ đó, đề ra những giải pháp để khắc phục. Các đại biểu cũng bày tỏ sự nhất trí cao với kết cấu, bố cục, chủ đề và phương châm đại hội XVII Đảng bộ TP, trong đó, có nhiều điểm mới, điểm nhấn...

Nhấn mạnh đến công tác xây dựng Đảng, PGS. TS Bùi Thị An, nguyên Đại biểu Quốc hội, Viện trưởng Viện Tài nguyên môi trường và phát triển cộng đồng cho rằng nên tách xây dựng Đảng thành một mục lớn trong báo cáo vì đại hội đảng thì vấn đề liên quan đến xây dựng Đảng là quan trọng nhất, trong đó đề cao tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu nói phải đi đôi với làm. Cùng với đó, cần đề cao công tác kiểm tra Đảng trong xây dựng tổ chức, quản lý tổ chức, từ quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến bổ nhiệm, đề bạt, quản lý, xử lý cán bộ...vì điều này ảnh hưởng trực tiếp, sâu sắc đến mọi hoạt động của tất cả các cơ quan công quyền và đến cuộc sống của người dân Thủ đô.

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, Dự thảo Báo cáo chính trị cần nhấn mạnh tính toàn diện của công tác quy hoạch trong giai đoạn mới thay vì chỉ chú trọng vào quy hoạch giao thông, hạ tầng. Cùng quan điểm này, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng Hà Nội nên mạnh dạn đánh giá kết quả công tác quy hoạch là một đột phá trong 5 năm qua. Cùng với đó, Thành phố đã chú trọng phát triển đô thị xanh, bền vững và thông minh. Đồng tình với việc quyết tâm xây dựng 5 đô thị vệ tinh là Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên và Sóc Sơn, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm lưu ý Hà Nội phải gắn công việc này với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, bền vững lâu dài. Đây là điểm khác biệt giữa đô thị vệ tinh của Hà Nội với đô thị vệ tinh của các nước phát triển đã xây dựng. Khi triển khai xây dựng được các đô thị vệ tinh sẽ tạo điều kiện thuận lợi giảm áp lực về dân số, giải quyết được 1,4 triệu dân từ nội thành giãn ra…

 PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Còn Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội Trần Đăng Khoa kiến nghị trong nhiệm kỳ tới, Hà Nội cần ưu tiên giải quyết 2 việc lớn là ách tắc giao thông và ngập úng. TS Trần Thọ Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Kinh tế Quốc dân đề nghị Hà Nội cần xây dựng thêm một số kịch bản, không nên chốt cứng mục tiêu tăng trưởng 7,5-8% liên tục trong 25 năm tới vì đây là một thách thức, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, khó lường. Về các khâu đột phá, cần mạnh dạn hơn, thể hiện khát vọng, sự thay đổi thực sự về mặt khoa học công nghệ, để Hà Nội là điểm đến của các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới…

Kết thúc hội nghị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trí tuệ, thể hiện trách nhiệm cao của đại biểu văn nghệ sỹ, các nhà khoa học, trí thức, chức sắc tôn giáo Thủ đô; Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp thu toàn bộ các ý kiến để hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, dự kiến, được tổ chức vào cuối tháng 10/2020.../.

Hải Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực