Hà Nội: Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng lãng phí

Thứ sáu, 16/12/2016 08:42
(ĐCSVN) - Chiều 15/12, Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì buổi họp Ban chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020".

Toàn cảnh buổi họp. (Ảnh: HH)

Phát biểu tại buổi họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 07 nhấn mạnh, nhờ được triển khai sớm, qua 1 năm thực hiện, Chương trình 07 đã mang lại sự chuyển biến về nhận thức trong các cơ quan, ban, ngành của Thành phố, đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là trong lĩnh vực trật tự xây dựng, giải quyết khiếu nại tố cáo... Tuy nhiên, quá trình thực hiện Chương trình cũng bộc lộ nhiều khó khăn cần phải vượt qua, đòi hỏi có sự điều chỉnh kịp thời để đạt hiệu quả hoạt động cao hơn trong năm tới.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng lãng phí thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, Ban chỉ đạo tập trung chỉ đạo các cấp ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các nghị quyết, chỉ thị về phòng chống tham nhũng, lãng phí; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; Đề xuất các giải pháp nhằm phòng chống tham nhũng, lãng phí, nhất là trong các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên, tài chính, thuế, sử dụng ngân sách, tài sản công; Tăng cường sự kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Năm tới, tập trung kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch của Thành ủy về phòng chống tham nhũng, lãng phí; kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp trên địa bàn. Đồng thời, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với một số dự án trọng điểm thuộc Thành phố; thường xuyên rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, các kết luận kiểm toán để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Chương trình 07, đến nay, 100% các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã xây dựng chương trình đề án, kế hoạch triển khai gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ cấp mình và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Sau gần một năm thực hiện, với sự quyết liệt, tích cực triển khai, Chương trình 07 đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức về công tác phòng chống tham nhũng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng như ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức...

Năm qua, Thành phố đã tiếp 32.611 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo (KNTC); tiếp nhận và xử lý 30.895 đơn các loại; thụ lý và giải quyết theo thẩm quyền 3.178 vụ KNTC, đã giải quyết 2.818 vụ, đạt tỷ lệ 89%. Qua giải quyết, các cơ quan chức năng đã kiến nghị thu hồi 2.855 triệu đồng và 24.162m2 đất, hoàn trả cho công dân 2.770 triệu đồng và 373m2 đất; kiểm điểm trách nhiệm 38 tập thể và 130 cá nhân để xảy ra sai phạm; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 6 vụ.

Thanh tra Thành phố và thanh tra các sở, ngành, quận, huyện, thị xã đã và đang triển khai 330 cuộc thanh tra, trong đó có 99 cuộc đột xuất, đã kết luận 268 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm và chuyển cơ quan điều tra 9 vụ.

Công an Thành phố đã tiến hành khởi tố điều tra 17 vụ, 44 bị can, chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 14 vụ, 33 bị can; đang điều tra 12 vụ, 41 bị can; đã thu hồi khoảng 2.000m2 đất cùng 17,4 tỷ đồng.

Viện kiểm sát nhân dân Thành phố đã khởi tố 21/59 bị can, đề nghị truy tố 12 vụ, 34 bị can; đình chỉ 1 vụ, 1 bị can; đang giải quyết 6 vụ, 17 bị can.

Tòa án nhân dân hai cấp Thành phố đã giải quyết 29 vụ, 120 bị cáo trên tổng số 33 vụ, 133 bị cáo đã thụ lý; đã xét xử 17 vụ, 75 bị cáo; trả lại hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung 9 vụ, 33 bị cáo, còn lại 7 vụ, 30 bị cáo. Trong số này có nhiều vụ án lớn, phức tạp, được dư luận quan tâm như vụ án Phạm Thị Bích Lương và đồng phạm về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội; vụ tham nhũng tại Tổng công ty đường sắt Việt Nam.../.

 

Hiền Nguyễn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực