Hà Nội sẵn sàng phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thứ năm, 14/01/2016 14:41
(ĐCSVN) - Chiều 13/1, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã chủ trì hội nghị rà soát công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, đến nay, công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội đã được các cấp, các ngành của thành phố vào cuộc tích cực; triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ do Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội giao.

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Vũ Hồng Khanh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: PC

Cụ thể, Sở Văn hóa và Thể thao đã cơ bản hoàn thành việc trang trí các cụm pano, pano, băng rôn, chiếu sáng, bảng quảng cáo tuyên truyền về Đại hội Đảng tại một số khu vực trọng điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia (nơi diễn ra Đại hội), cửa ngõ Thủ đô, các khu vực trung tâm Thành phố, trước tượng đài Lý Thái Tổ, Quảng trường Lăng Bác, cổng Văn phòng Chính phủ, quảng trường Ngân hàng Nhà nước…

Cùng với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền về Đại hội XII của Đảng bằng nhiều hình thức, trong đó xuất bản nhiều số đặc biệt.

Bên cạnh đó, các sở, ngành TP Hà Nội đã đẩy mạnh công tác giữ gìn trật tự vệ sinh mỹ quan đường phố, quản lý hè phố, lòng đường, chỉnh trang đô thị, đường làng, ngõ xóm gắn với việc thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Vũ Hồng Khanh yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tiếp tục bám sát kế hoạch của UBND thành phố, tập trung công tác tuyên truyền, chỉnh trang đường phố, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường phòng chống cháy nổ, tạo diện mạo Thủ đô văn minh, kỷ cương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tăng cường kiểm tra, bảo đảm thống nhất theo đúng hướng dẫn về market tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng Đại hội; hướng dẫn các cơ quan công sở, đoàn thể, nhân dân treo Cờ Đảng, Cờ Tổ quốc trong thời gian diễn ra Đại hội. Thống nhất treo cờ từ ngày 20/1 - 28/1/2016, trong đó các trụ sở cơ quan, treo cờ Đảng và cờ Tổ quốc; nhà dân treo cờ tổ quốc.

Riêng về chiếu sáng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Vũ Hồng Khanh đề nghị, ngoài những khu vực trọng điểm, tuyến đường xuyên tâm dẫn đến Đại hội cũng phải được quan tâm, trang trí sáng, đẹp. Chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra Đại hội lần thứ XII của Đảng, đồng chí Vũ Hồng Khanh đề nghị các cấp, các ngành của thành phố phải tập trung với tinh thần cao độ, bảo đảm tốt nhất mọi điều kiện phục vụ, để Đại hội thực sự là ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn dân./.

Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực