Hà Nội - Thanh Hóa: Mở rộng quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Thứ bảy, 16/11/2019 18:27
(ĐCSVN) – Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, hội nghị hợp tác, phát triển giữa Hà Nội và Thanh Hóa có ý nghĩa quan trọng, thúc đẩy hợp tác, phát huy tiềm năng, lợi thế, đóng góp lớn hơn nữa cho sự phát triển của mỗi địa phương và cả nước...

Hà Nội và Hà Nam tăng cường hợp tác, phát triển

Hà Nội - Quảng Ninh: Thúc đẩy hợp tác, phát triển chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực

Lãnh đạo TP Hà Nội trao 3 tỷ đồng góp phần hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 16/11 tại Thành phố (TP) Thanh Hoá, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá tổ chức hội nghị hợp tác - phát triển nhằm đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, xác định phương hướng thời gian tới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hộị TP Hà Nội Hoàng Trung Hải và Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Trịnh Văn Chiến chủ trì hội nghị.

Báo cáo đánh giá kết quả hợp tác giữa Hà Nội – Thanh Hoá, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết: Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa và TP Hà Nội đã có nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác, duy trì mối quan hệ trao đổi, học tập kinh nghiệm và triển khai trên nhiều lĩnh vực. Các sở, ban, ngành, quận, huyện, đặc biệt là các doanh nghiệp của Hà Nội đã chủ động, thường xuyên giữ mối quan hệ hợp tác với các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp của tỉnh Thanh Hóa và đã có những kết quả bước đầu hiệu quả nhằm thúc đẩy kinh tế Thủ đô và tỉnh Thanh Hóa cùng phát triển.

Cụ thể, hai địa phương đã triển khai tốt việc phối hợp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Hằng năm, các ban Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các quận, huyện của hai địa phương tổ chức các Đoàn công tác giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Qua đó, đã tham mưu cấp ủy hai tỉnh, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Về hợp tác về phát triển kinh tế - xã hội, hai địa phương đã quan tâm giới thiệu các tập đoàn, doanh nghiệp đến tìm hiểu, nghiên cứu cơ hội đầu tư nhằm phát huy tiềm năng lợi thế của từng địa phương; đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã thu hút được 65 dự án của các nhà đầu tư đến từ Hà Nội với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 45.500 tỷ đồng, quy mô diện tích đất sử dụng khoảng 3.118 ha; trong đó có một số dự án quy mô lớn được triển khai thực hiện và đưa vào vận hành khai thác với hệ thống hạ tầng kỹ thuật được xây dựng đồng bộ, chất lượng cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa như: Dự án số 1 Khu đô thị Trung tâm TP Thanh Hóa (11.623 tỷ đồng) và Khu đô thị mới phường Thanh Hóa, TP Thanh Hóa (1.729 tỷ đồng) của Tập đoàn Vingroup; Dự án khu đô thị sinh thái FLC Sầm Sơn (11.488 tỷ đồng) của Công ty CP Tập đoàn FLC; Thủy điện Trung Sơn (8.624 tỷ đồng) của Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn…

Về lĩnh vực nông nghiệp hai địa phương đã tích cực liên kết, trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, ứng dụng tiến bộ của khoa học công nghệ vào sản xuất; phòng, chống dịch bệnh và kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm…

Về lĩnh vực văn hóa, du lịch, nhiều hoạt động hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giữa 2 địa phương đã được triển khai thực hiện như: Tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; phối hợp tổ chức sự kiện “Những ngày văn hóa - du lịch Hà Nội tại Thanh Hóa” nằm trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa. TP Hà Nội đã hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa một phần kinh phí để xây dựng công trình văn hóa - lịch sử như: Đền thờ các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các anh hùng Liệt sỹ Hàm Rồng; chùa Sùng Nghiêm… Ngoài ra, TP Hà Nội thường xuyên hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa về chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, địa điểm tập huấn vận động viên trong và ngoài nước; chia sẻ kinh nghiệm phát triển thể thao thành tích cao...

Về hỗ trợ an sinh xã hội, năm 2010, TP Hà Nội hỗ trợ xây dựng Tượng đài chiến thắng Hàm Rồng và Đền thờ các anh hùng liệt sỹ với tổng kinh phí 30 tỷ đồng; năm 2011, TP Hà Nội hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa 2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai; năm 2012, TP Hà Nội đã hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo, gia đình có công tỉnh Thanh Hóa với tổng mức hỗ trợ là 5 tỷ đồng... Ngoài ra, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội thường xuyên tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai, mưa lũ gây ra. Các tổ chức, doanh nghiệêp trên địa bàn TP Hà Nội đã trao quà, học bổng, hỗ trợ phương tiện, xây dựng nhà ở, trường học cho đồng bào với kinh phí lũy kế hàng tỷ đồng....

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hôi nghị.

Các nội dung hợp tác giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Thanh Hoá tuy đã đạt được những kết quả quan trọng, nhưng với tiềm năng, thế mạnh riêng, hai địa phương cần nâng tầm quan hệ hợp tác toàn diện và hiệu quả hơn nữa.

Thời gian tới, hai bên thúc đẩy hợp tác toàn diện trên 3 nội dung: Công tác xây dựng Đảng; xây dựng hệ thống chính trị; và 9 nhóm nội dung phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, hai bên sẽ phối hợp đẩy mạnh hợp tác, liên kết giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư của hai địa phương. Trao đổi thông tin về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh, về môi trường đầu tư và danh mục dự án kêu gọi đầu tư. Tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh các sản phẩm đặc thù, có thế mạnh của 2 địa phương....

Hai địa phương hợp tác xây dựng các chương trình nhằm khai thác các tour, tuyến du lịch liên tỉnh, liên vùng mà hai bên có thế mạnh; kết nối các doanh nghiệp du lịch của hai địa phương để cùng hợp tác xây dựng các tour, tuyến du lịch nghỉ dưỡng gắn với du lịch văn hóa, tâm linh liên kết giữa các địa phương. Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm với Thanh Hóa trong quản bá du lịch trên các kênh truyền thông trong nước và quốc tế, khai thác tối ưu lợi thế sân bay Sao Vàng phục vụ phát triển các tuyến du lịch tâm linh, du lịch khám phá gắn với bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số vùng miền núi tỉnh Thanh Hóa bên cạnh du lịch nghỉ dưỡng Biển; tổ chức các đoàn khảo sát tuyên truyền sản phẩm du lịch. Phối hợp với các công ty du lịch, các hãng hàng không tổ chức các đoàn Famtrip, Presstrip chung của 2 địa phương nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch và sản phẩm du lịch chủ lực của khu vực để thu hút và lưu giữ khách....

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo Thành ủy, Tỉnh ủy và các ban, ngành hai địa phương đã làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới. Các ý kiến đều đánh giá, triển vọng hợp tác - phát triển giữa Hà Nội với  Thanh Hoá là rất lớn.

Phát biểu trao đổi, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Trịnh Văn Chiến thống nhất với định hướng hợp tác giữa hai địa phương được nêu trong báo cáo và các ý kiến tại hội nghị. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ cấp ủy hai địa phương ra thông báo định hướng khung làm căn cứ để các sở, ban, ngành cụ thể hóa. Đáng chú ý, các doanh nghiệp Hà Nội đang đầu tư mạnh vào Thanh Hoá, trong đó có những dự án mang tầm vóc, có sức ảnh hưởng lớn. Thanh Hoá đề nghị Hà Nội tiếp tục quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ kêu gọi xúc tiến đầu tư vào những dự án lớn như dự án giai đoạn 2 của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn từ đó tạo lan tỏa đến các lĩnh vực khác như du lịch, cảng biển, cảng hàng không Thọ Xuân... Đồng thời tăng cường kết nối cung cầu sản phẩm, đào tạo vận động viên thành tích cao...

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá tin tưởng hội nghị chắc chắn sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho hai địa phương, đưa việc hợp tác giữa Hà Nội và Thành Hoá ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả; tạo động lực cho hai bên cùng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chúc mừng những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thanh Hoá đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Hà Nội là Thủ đô của cả nước và Thành Hoá là mảnh đất địa linh nhân kiệt, một vùng đất cổ, có mối quan hệ mật thiết với Thủ đô Hà Nội trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc; đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa nỗ lực khắc phục nhiều khó khăn, sáng tạo, quyết liệt bứt phá, phát huy được tiềm năng, lợi thế thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt là trong quá trình triển khai Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn - một dự án lớn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của Trung ương, của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, khi đưa vào vận hành đã có tác động quan trọng đến sự tăng trưởng của tỉnh và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, giúp nâng dự trữ năng lượng quốc gia từ 8,5 ngày lên 30 ngày.

Nhấn mạnh hội nghị hợp tác, phát triển giữa Hà Nội và Thanh Hóa có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy hợp tác, phát huy tiềm năng, lợi thế, đóng góp lớn hơn nữa cho sự phát triển của mỗi địa phương và cả nước, đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ký kết biên bản hợp tác, giao hai Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức thực hiện. UBND mỗi tỉnh, TP phân công một Phó Chủ tịch theo dõi, đôn đốc; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hai bên làm đầu mối triển khai cụ thể hóa hợp tác về kinh tế - xã hội.

Về kiến nghị Bộ Chính trị ban hành một nghị quyết về phát triển tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng rất cần thiết. Hà Nội sẵn sàng hỗ trợ tỉnh trong việc xây dựng nội dung dự thảo nghị quyết này.

Nhân dịp này, Thành phố Hà Nội đã tặng tỉnh Thanh Hoá 3 tỷ đồng thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội của tỉnh.

* Trước đó, Đoàn đại biểu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá đã đến đặt vòng hoa, dâng tưởng niệm vua Lê Thái Tổ tại tượng đài “Anh hùng dân tộc Lê Lợi (1385-1433)”, TP Thanh Hóa./.

Tin, ảnh: Thu Hà
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực