Hà Tĩnh: Đảng bộ huyện Thạch Hà tổ chức đại hội điểm

Thứ năm, 28/05/2020 19:00
(ĐCSVN) – Từ 26 đến 28/5, Đảng bộ huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là địa phương được chọn tổ chức đại hội điểm và cũng là địa phương đầu tiên trong toàn tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đại hội Đảng bộ cấp huyện.

Đại hội đại biểu Đảng bộ  huyện Thạch  Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025
(Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

 

Trong nhiệm kỳ qua, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; thu nhập bình quân đầu người đạt 37,8 triệu đồng/người/năm (tăng 9,5 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ); thu hút đầu tư tăng khá, tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản đạt trên 3.145 tỷ đồng; nhiều dự án trọng điểm được triển khai thực hiện (huyện làm chủ đầu tư 116 công trình, tổng mức đầu tư 1.270 tỷ đồng). Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.703.945 tỷ đồng. 

Đại hội đã xác định 3 mũi nhiệm vụ đột phá; 15 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trong đó, tập trung thực hiện quy hoạch, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng NTM; huy động nguồn lực đồng bộ hạ tầng; nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội; nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh cải cách hành chính...

Tại đại hội, các đại biểu cũng tập trung thảo luận, rút ra những tồn tại, hạn chế; bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ qua; đóng góp ý kiến giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh, có được kết quả đó là do Đảng bộ Thạch Hà đã biết dựa vào Nhân dân, phát động phong trào sâu rộng trong Nhân dân; khơi dậy được ý chí, khát vọng của Nhân dân; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ; đội ngũ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, phục vụ Nhân dân; gần đây, bài học đó tiếp tục được phát huy tốt trong chống dịch CoVID -19.

Nhất trí với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đột phá và giải pháp trong báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng chí Lê Đình Sơn yêu cầu huyện Thạch Hà cần triển khai thật bài bản công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và thu hút đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp; chú ý khai thác tiềm năng lợi thế ven thành phố; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Huyện Thạch Hà tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư phát triển dịch vụ, du lịch, hạ tầng; triển khai đồng bộ đề án của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng mỏ sắt; thực hiện tốt an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; quan tâm cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Bên cạnh đó, huyện phải thường xuyên chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng, nhân rộng, phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Quan tâm công tác phát triển Đảng; tăng cường và nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tăng cường đối thoại với Nhân dân, giải quyết các vấn đề sau đối thoại.

Đồng chí Lê Đình Sơn tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ và Nhân dân Thạch Hà sẽ xây dựng huyện sớm trở thành huyện nông thôn mới nâng cao, bền vững và tiến tới huyện nông thôn mới kiểu mẫu, kết nối nông thôn với đô thị. Qua đó, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Nhật Tân tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Thạch Hà.

KL

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực