Hải Phòng: Sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ hai, 14/08/2017 20:49
(ĐCSVN) - Sáng 14/8, Thành ủy Hải Phòng tổ chức giao ban sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng và đại diện các cấp ủy trong toàn đảng bộ.


Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Qua hơn một năm thực hiện, việc triển khai thực hiện Chỉ thị  đã đi vào nền nếp, tạo sự đồng thuận trong tư tưởng và nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. 100% cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc Chỉ thị, tiếp tục tạo những chuyển biến khá rõ nét. Thành ủy đã tổ chức 02 đoàn kiểm tra tại 06 đơn vị, kiểm tra chủ yếu về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2017; việc xử lý, giải quyết những vấn đề đặt ra sau kiểm điểm năm 2016 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với nhiệm vụ chính trị của cấp ủy đơn vị, địa phương…

Kết quả kiểm tra cho thấy: Đa số cấp ủy bước đầu đều chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị; tích cực phát huy vai trò nêu gương thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Đồng thời, qua kiểm tra, nhiều cách làm hay, tấm gương tốt đã được kịp thời biểu dương, động viên, nhân rộng; đồng thời nhiều vấn đề vướng mắc đã được phát hiện, tháo gỡ, chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân có biểu hiện coi nhẹ, làm lướt, hình thức trong tổ chức thực hiện.

Việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ thành phố đã tạo được những điểm nhấn có tính đột phá khá mạnh mẽ; tác động tích cực đến sự phát triển chung của thành phố và các địa phương. Cụ thể có sự chuyển biến rõ rệt trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính; trong đổi mới lề lối, phong cách làm việc của hệ thống các cơ quan chính quyền thành phố theo hướng gần dân, sát dân, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng của chính quyền kiến tạo, liêm chính và phục vụ...

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là giải pháp có hiệu quả gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí thư thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp ủy địa phương đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và toàn xã hội. Tập trung chỉ đạo triển khai học tập chuyên đề toàn khóa "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa" thường xuyên, nền nếp trong sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể bằng nhiều hình thức sáng tạo và phù hợp./.  

Lưu Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực