Học và làm theo lời Bác tại Ninh Bình

Thứ hai, 11/07/2016 16:00
(ĐCSVN) - Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Ninh Bình đã dần đi vào nền nếp, có chiều sâu. Thông qua các hoạt động cụ thể, đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến có sức lan tỏa sâu rộng giữa cuộc sống thường ngày.

Học và làm theo lời Bác tại Ninh Bình


Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã phát động các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình gắn với nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đi tìm hiểu thực tế tại Đảng bộ Công an tỉnh Ninh Bình, Thượng tá Vũ Văn Công, Phó trưởng phòng Công tác Chính trị (PX15 – Công an tỉnh Ninh Bình) cho chúng tôi biết, Đảng bộ tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân. Đáng chú ý, Đảng bộ thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, chiến sĩ của đơn vị. Trong những năm qua, đơn vị đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong các đợt tấn công tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trong các dịp lễ, tết và các sự kiện lớn của tỉnh, của đất nước… Nhờ đó, Đảng bộ đã được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013; Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Tam Điệp, chúng tôi được biết, việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh diễn ra hết sức sôi nổi, thiết thực. Việc làm theo đã được gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Qua đó đã giúp cho cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí đứng đầu các cơ quan, đơn vị tự kiểm điểm, nhìn nhận lại bản thân mình để rèn luyện đạo đức, lối sống của bản thân, quan tâm, chia sẻ, đồng cảm, giúp đỡ nhân dân tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và chăm lo đến lợi ích chính đáng của nhân dân. Việc đăng ký làm theo còn giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ trách nhiệm, nêu cao tính tiền phong gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên thành phố Tam Điệp đã trở thành những hạt nhân tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, các tầng lớp Nhân dân đồng thuận tích cực tham gia giải phóng mặt bằng, hiến đất, góp công, góp của xây dựng đường giao thông nông thôn và các dự án khác để xây dựng nông thôn mới, xây dựng Tam Điệp trở thành đô thị loại III và trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Cũng từ việc học và làm theo Bác, nhiều đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên thành phố đã có ý thức hơn trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao Đinh Cao Khuê (áo kẻ) 
trao đổi với phóng viên Báo điện tử ĐCSVN. (Ảnh:TH)

Đến thăm và làm việc với Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (Doveco) thuộc thành phố Tam Điệp, Giám đốc Công ty Đinh Cao Khuê cho chúng tôi biết, Công ty được đón Bác Hồ về thăm tháng 7 năm 1960. Đây vừa là vinh dự và là trách nhiệm để mỗi cán bộ công nhân viên tổ chức tốt việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với công việc hằng ngày. Là một trong những công ty xuất khẩu các sản phẩm nông sản lớn nhất cả nước, Công ty Doveco đã nhanh chóng chiếm lĩnh được thị trường các nước “khó tính” như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ… Sản phẩm của Công ty đã có mặt tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là thành quả của chiến lược “đưa nông sản Việt Nam vươn ra thị trường thế giới” từ những thập niên 90 của Doveco. Đặc biệt, Công ty đã xuất khẩu số lượng lớn các sản phẩm như ngô ngọt, rau chân vịt, đậu tương rau, vải quả sang thị trường Nhật Bản - một thị trường có những tiêu chuẩn nhập khẩu rau quả rất khắt khe và khó tính. 

Tại thị trường nội địa, Công ty đã xây dựng được hệ thống kênh phân phối, bán hàng riêng, hiện đại trên toàn quốc với hệ thống gần 30 siêu thị Doveco Mart chuyên bán rau an toàn và các loại thực phẩm sạch. Tổng doanh thu hàng năm của Công ty đạt khoảng trên 500 tỷ đồng…. Với kết quả đạt được, trong mấy năm trở lại đây, Công ty đã được UBND tỉnh Ninh Bình tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; bằng khen “Doanh nghiệp xuất khẩu tiêu biểu” của Bộ Công Thương; Giải thưởng “Bông lúa vàng”; “Doanh nghiệp vì nhà nông”; “100 thương hiệu bền vững”; Huân chương Độc lập hạng Ba…

Dẫn chúng tôi đi trên những con đường nông thôn mới thênh thang, đẹp đẽ, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh Lê Trung Dũng cho biết, thiết thực làm theo lời Bác, Đảng bộ xã Khánh Nhạc coi trọng việc phát huy tính tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nổi bật là xã đã thực hiện thành công công tác dồn điền, đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng. Đây là bước chuyển biến quan trọng trong sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cùng với đó, xã đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào vận động nhân đóng góp, tự nguyện hiến đất để làm đường, xây dựng và đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới; xây dựng đoàn kết lương giáo. Trong 5 năm 2011 – 2015, Đảng bộ và Nhân dân trong xã dã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Cờ thi đua và Huân chương Lao động hạng Ba…

Song hành với những tập thể tiêu biểu, điển hình, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cũng xuất hiện rất nhiều những cá nhân xuất sắc. Người đầu tiên phải kể đến đó là ông Phạm Ngọc Sinh, nguyên Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ huyện Kim Sơn. Với cương vị là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện, ông đã cùng tập thể Ban Chấp hành Hội chữ thập đỏ tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác nhân đạo, từ thiện trên địa bàn huyện. Ông đã tích cực vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm và xã hội đóng góp tích cực thực hiện công tác cứu trợ xã hội, nhân đạo từ thiện, hiến tặng giác mạc. Ông Sinh đã cùng các thành viên trong hội vận động được gần 2,4 tỷ đồng ủng hộ người nghèo, các đối tượng khó khăn; vận động gần 8.000 người đăng ký hiến giác mạc, đã có 172 người hiến, đưa Kim Sơn trở thành đơn vị dẫn đầu cả nước về phong trào hiến giác mạc. Hội Chữ thập đỏ huyện nhiều năm liền được Trung ương Hội, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc…

Đó còn là ông Đinh Văn Thịnh, Bí thư chi bộ 3, thôn Trung Hòa, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn. Trong học tập và làm theo gương Bác, ông Thịnh đã tham mưu cho cấp ủy chi bộ ra nghị quyết thực hiện về chuyển đổi những giống lúa có tiềm năng, năng suất chất lượng để đưa vào thâm canh mùa vụ; vận động nhân dân và người thân trong gia đình trong thôn hiểu được ý nghĩa của việc dồn điền đổi thửa. Tích cực vận động tuyên truyền bà con hiến đất làm đường… Với những thành tích đạt được, ông Đinh văn Thịnh được UBND tỉnh Ninh Bình tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015…

Cùng với đó là rất nhiều các tấm gương tiêu biểu khác như bác sĩ Nguyễn Thị Thủy, Bí thư chi bộ 5, Đảng bộ Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan đã không quản ngại khó khăn, vất vả, tận tình chăm sóc, phục vụ thương binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan; hay như anh Phạm Viết Trưởng, Bí thư Đoàn xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình không ngại gian khó thực hiện tốt các phong trào thanh niên xung kích vì cuộc sống cộng đồng, tham gia xây dựng nhà đại đoàn kết, xây dựng đường giao thông nông thôn, tham gia phòng chống lụt bão và các hoạt động nhân đạo từ thiện khác… Đó còn là tấm gương của trợ lý quân báo trinh sát Mai Văn Tòng, Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Yên Mô. Là một quân nhân, anh Tòng luôn có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sáng, giản dị, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ gian khó và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Học tập và làm theo lời Bác, nhiều con đường nông thôn ở Ninh Bình trở nên khang trang, sạch đẹp. (Ảnh: TH)

Có thể nói, những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Ninh Bình là những minh chứng rõ nhất về sự cần thiết của việc học tập và làm theo lời Bác. Học Bác không phải là những vấn đề cao sang mà đó là những công việc cụ thể, hằng ngày. Qua đó, tinh thần vì tập thể, vì cộng đồng, vì cái chung đã được nhân lên. Từ đó, tinh thần chủ động, sáng tạo và ý thức trách nhiệm trong công việc của mỗi con người ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị được khẳng định. Và chắc chắn những kết quả tốt đẹp sẽ đến và được lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Từ kết quả thiết thực của việc học tập và làm theo gương Bác trong 5 năm qua, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Mạnh Trường cho chúng tôi biết, thời gian tới, Ninh Bình tiếp tục chỉ đạo đưa việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là việc sinh hoạt chuyên đề; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2016 về “Nếp sống văn hóa công sở” nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về thực hiện chế độ công vụ, ứng xử và xây dựng môi trường làm việc lành mạnh ở công sở.

Đặc biệt, Đảng bộ coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm “trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau”; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể…./.

Thu Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực