Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2017

Thứ tư, 28/06/2017 15:24
(ĐCSVN) – Sáng 28/6, Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 9 đánh giá kết quả các nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Ngoài ra, Hội nghị cũng sẽ nghe UBND TP báo cáo tình hình bán đảo Sơn Trà và công tác chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao Hội nghị APEC 2017 diễn ra tại Đà Đẵng vào tháng 11 tới đây.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng Võ Công Trí báo cáo kết quả nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm tại Hội nghị
 (ảnh: Đình Tăng)

Các đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ; Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ;  Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tình hình kết quả các nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2017 tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Võ Công Trí cho biết: 6 tháng qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức và phát sinh nhiều vấn đề dư luận quan tâm, ảnh hưởng đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng như công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo TP, Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện công tác chính trị tư tưởng, cung cấp thông tin, định hướng dư luận; tăng cường kiểm tra, giám sát, giải quyết các khó khăn, vướng mắc; chấn chỉnh các mặt còn hạn chế, yếu kém.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành uỷ đã xây dựng, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); chỉ đạo xây dựng Quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội đến năm 2030, tầm nhìn 2050; rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn 2050; triển khai đề án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn 2030; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tổ chức “Đối thoại doanh nghiệp” và định kỳ họp bàn chủ trương hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; duy trì thứ hạng dẫn đầu cả nước năm thứ 4 liên tiếp về PCI, năm thứ 4 liên tiếp về chỉ số cải cách hành chính, năm thứ 8 liên tiếp về chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông…

Nhờ đó, kinh tế- xã hội tiếp tục phát triển ổn định; hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 8,1% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 111.500 tỷ đồng, đạt 55% dự toán, tăng 18,3%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước đạt gần 700 triệu USD, tăng 11,3%. Sản lượng hàng hoá qua cảng tăng 10,2%. Giá trị sản xuất kinh doanh dịch vụ tăng gần 7%, trong đó du lịch tiếp tục phát triển sôi động với nhiều hoạt động thu hút đông đảo du khách; cùng với đó Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng được xã hội hoá với nhiều hoạt động hấp dẫn, góp phần thu hút du khách. Trong 6 tháng đầu năm đã đón gần 3,2 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch, đạt 51,3% so với kế hoạch, tăng 33,2%; tổng thu nhập từ hoạt động du lịch đạt hơn 9.400 tỷ đồng, đạt 51,3% kế hoạch và tăng 35,1%.

Cùng với kết quả trên, công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2017 được chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện. Hoạt động đối ngoại, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư được đẩy mạnh. Đã có chủ trương đầu tư một số sự án lớn và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các công trình trọng điểm. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, kiến trúc, trật tự đô thị, tài chính được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Chương trình “Thành phố 4 an” bước đầu phát huy kết quả tích cực. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được chỉ đạo tốt. Quốc phòng, an ninh được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự- an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến. Đặc biệt là đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác tư tưởng, các buổi gặp mặt, trao đổi với bí thư đảng uỷ 56 xã, phường, cán bộ chủ chốt, cán bộ hưu trí cao cấp nhằm cung cấp thông tin, định hướng dư luận, góp phần ổn định địa phương đã được tổ chức mang lại hiệu quả tích cực. Công tác Mặt trận, đoàn thể được tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động…

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng Võ Công Trí đánh giá: 6 tháng qua nhiều hạn chế, tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng trên địa bàn TP vẫn còn diễn ra, cần có giải pháp khắc phục. Trong đó, tình hình sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn; một số chỉ tiêu, kế hoạch chưa đạt tiến độ đề ra; chưa khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để nâng cao chỉ tiêu tăng trưởng. Nợ tiền sử dụng đất còn lớn; tỷ lệ vốn giải ngân xây dựng cơ bản đạt thấp (bằng 31% dự toán). Công tác quản lý Nhà nước trên một số mặt còn bất cập, để xảy ra tình trạng xây dựng không phép, trái phép. Việc phân cấp quản lý đô thị chưa theo kịp yêu cầu. Một số loại tội phạm gia tăng. Công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, quản lý báo chí, mạng xã hội còn hạn chế; chưa chủ động cung cấp thông tin, chậm phản hồi, xử lý những vấn đề dư luận quan tâm, thông tin trái chiều liên quan đến TP, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của TP và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Công tác xây dựng Đảng, kết nạp đảng viên tại địa bàn dân cư còn nhiều hạn chế, khó khăn….

Các đại biểu tham dự Hội nghị (ảnh: Đình Tăng)

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng nghe Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn báo cáo tình hình bán đảo Sơn Trà và công tác chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao Hội nghị APEC 2017 diễn ra tại Đẵng vào tháng 11 tới đây. Trong đó khẳng định, quan điểm của lãnh đạo Đà Nẵng về vấn đề Sơn Trà là phải quyết tâm bài toán cân bằng giữa bảo tồn giá trị sinh thái, môi trường, cảnh quan thiên nhiên… hài hòa hợp lý với khả năng có thể khai thác phục vụ cho phát triển kinh tế- xã hội. Những vấn đề này phải dựa trên những tính toán khoa học, không áp đặt, võ đoán.

Riêng với công tác chuẩn bị tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2017 sẽ được tổ chức vào tháng 11/2017 tới đây, đến nay, Đà Nẵng đã thành lập Ban chỉ đạo APEC 2017; ban hành kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết triển khai công tác chuẩn bị; tập trung chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình phục vụ APEC; đã khánh thành, đưa vào sử dụng Nhà ga hành khách quốc tế - Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng; chú trọng tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến hợp tác đầu tư; xây dựng kế hoạch hoạt động bên lề, các hội thảo chuyên đề theo lĩnh vực; bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, ngoại ngữ cho cán bộ, công chức; chuẩn bị chu đáo tiếp đón các đoàn tiền trạm đến Đà Nẵng trong tháng 7/2017…

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Hội nghị tập trung thảo luận, xác định 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Quán triệt, xây dựng Chương trình hành động triển khai các Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XII). Tập trung chuẩn bị công tác tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2017, nhất là tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý, điều hành chi ngân sách. Đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các công trình trọng điểm. Tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; rà soát tổng thể quy hoạch tại bán đảo Sơn Trà để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chương trình “Thành phố 4 an” gắn với đẩy mạnh trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội đảm bảo Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra thành công, an toàn. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Nâng cao hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội…

Chiều cùng ngày, Hội nghị tiếp tục phiên họp nội bộ, chất vấn trong Đảng theo Quy chế của Ban Chấp hành Đảng bộ TP và đánh giá kết quả, giải pháp phát triển công nghiệp TP đến năm 2030, tầm nhìn 2050./.

Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực