Hội Phụ nữ thành phố Hà Nội hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới

Thứ hai, 26/09/2016 16:17
(ĐCSVN) – Nhiệm kỳ 2011-2016, nhiệm vụ “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới” đã được các cấp Hội Phụ nữ TP Hà Nội triển khai thực hiện một cách sáng tạo, phát huy vai trò của người phụ nữ trong sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới”, hoạt động giúp phụ nữ thoát nghèo, nâng cao mức sống được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP xác định là trọng tâm với 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp đỡ dưới nhiều hình thức như phổ biến, tập huấn kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, cho vay vốn, vay cây giống, vật nuôi, hỗ trợ ngày công lao động, dạy nghề, giới thiệu việc làm…

Với cách làm này, 5 năm qua, các cấp Hội đã giúp cho 12.092 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, vượt 0,4% chỉ tiêu Đại hội đại biểu phụ nữ TP lần thứ XIV đề ra, hỗ trợ 2.386 hộ khó khăn phát triển kinh tế, nâng cao mức sống, trong số đó, nhiều hộ đã vươn lên khá giả, làm giàu chính đáng.

Gian hàng giới thiệu các sản phẩm của phụ nữ Hà Nội - Ảnh: Minh Châu 

Chủ tịch Hội Phụ nữ TP Hà Nội Trần Thị Phương Hoa cho biết, riêng mô hình tiết kiệm tại các chi, tổ hội phụ nữ qua 4 năm đã thu hút trên 688 nghìn hội viên tham gia, chiếm 87% tổng số hội viên với tổng số tiền là gần 274 tỷ đồng, hỗ trợ trực tiếp cho 44,3 nghìn phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế gia đình với mức lãi suất rất thấp, có nơi cho vay không lấy lãi. Nếu hộ nào khó khăn về nhà ở, các cấp Hội lại dành nguồn quỹ tiết kiệm được, kết hợp với sự ủng hộ, chung sức của địa phương, các nhà hảo tâm để xây dựng “Mái ấm tình thương” cho các chị. Nhiệm kỳ 2011-2016, với tổng số tiền là trên 13,3 tỷ đồng, các cấp Hội đã xây sửa được 416 mái ấm, động viên hội viên phụ nữ tiếp tục cố gắng vươn lên.

Cùng với đó, hoạt động dạy nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động nữ cũng có nhiều đổi mới. Theo bà Trần Thị Phương Hoa, Hội Phụ nữ TP đã triển khai mô hình “Điểm giao dịch việc làm phụ nữ Hà Nội”, đồng thời, phối hợp tổ chức ngày hội tuyển dụng lao động trực tiếp tại một số quận, huyện. Theo thống kê, hằng năm, trên 13 nghìn lao động nữ được tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm.

Riêng với địa bàn nông thôn, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, dồn ô đổi thửa, hiến đất làm đường… Hội cũng tăng cường phối hợp cùng ngành Nông nghiệp tổ chức 1.718 lớp tập huấn cho trên 137 nghìn hội viên về ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi an toàn, giữ gìn các ngành nghề truyền thống như nuôi bò sinh sản, bò sữa, trồng rau an toàn, trồng hoa, cây cảnh...

Hội Phụ nữ TP cũng phối hợp với các ngành thực hiện xúc tiến thương mại nông nghiệp, tăng cường chuỗi giá trị trong sản xuất, xây dựng mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, tổ liên kết do Hội đảm nhận như tổ hợp tác chăn nuôi bò sữa, tổ hợp tác dệt vải màn, tổ liên kết làm chổi tre, tổ nấu cỗ phục vụ các sự kiện…

Những năm qua, trước những khó khăn của nền kinh tế, các cấp Hội đã đẩy mạnh hoạt động kết nối, hỗ trợ các nữ doanh nhân thông qua việc duy trì hoạt động của Câu lạc bộ nữ doanh nghiệp TP, Hiệp hội nữ doanh nghiệp Thủ đô, Hội Nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, tổ chức triển lãm giới thiệu các sản phẩm của các doanh nghiệp nữ nhằm mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Hội LHPN TP Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - Ảnh: Minh Châu

Không chỉ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, các cấp Hội Phụ nữ TP Hà Nội còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới với việc duy trì phong trào “Vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân Thủ đô không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng”, duy trì 2.414 đoạn đường phụ nữ tự quản xanh – sạch – đẹp, 131 đoạn đường nở hoa, phối hợp cùng Hội Cựu Chiến binh, Thành đoàn Hà Nội triển khai mô hình “Gia đình tình nguyên, cộng đồng tình nguyện”, đội tự quản 3+, thực hiện giữ vệ sinh trong gia đình, thu gom rác thải và vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng.

Theo đánh giá, những hoạt động thiết thực của các cấp Hội Phụ nữ TP đã góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân”.

Với những thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2010-2014, Hội LHPN TP Hà Nội đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vào tháng 10/2015. Xác định mục tiêu của nhiệm kỳ 5 năm tới là: “Đoàn kết, vận động các tầng lớp phụ nữ phát huy tiềm năng, trí tuệ nâng cao trình độ, năng lực mọi mặt; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, theo Chủ tịch Hội Phụ nữ TP Trần Thị Phương Hoa, một trong 3 nhiệm vụ dự kiến sẽ được Đại hội đại biểu phụ nữ TP lần thứ XV diễn ra vào đầu tháng 10 tới thông qua đó là: “Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực