Hương Thủy tập trung phát triển công nghiệp thân thiện môi trường

Thứ ba, 04/08/2020 10:32
(ĐCSVN) – Thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) sẽ tập trung phát huy lợi thế Khu công nghiệp Phú Bài và Cụm công nghiệp Thủy Phương trong phát triển các ngành công nghiệp thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng cao; coi đây là hướng đột phá để đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm và tăng nguồn thu ngân sách.

Trong 02 ngày (02 - 03/8), Đảng bộ TX Hương Thủy đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng 249 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 4.000 đảng viên của 37 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội cho biết, nhiệm kỳ 2015 - 2020, hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của TX Hương Thủy đều đạt và vượt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp, xây dựng - dịch vụ, chiếm hơn 96% tổng sản phẩm trên toàn địa bàn; tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm; tổng thu ngân sách thực hiện 5 năm ước đạt 6.460 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 15.675 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra (14.000-15.000 tỷ đồng). Công tác chỉnh trang, xây dựng, phát triển đô thị được đẩy mạnh, tỷ lệ đô thị hóa 68%. Giai đoạn 2016-2020, đã huy động nguồn lực tổng hợp hơn 1.460 tỷ đồng để thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM). Năm 2019, Hương Thủy có 7/7 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM và là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành nhiệm vụ này. Đến tháng 7/2020, có 42/48 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 89,5%, dẫn đầu toàn tỉnh.

 Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo của Đảng, vai trò điều hành của chính quyền ngày càng được phát huy và nâng cao. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đạt nhiều kết quả tích cực… Tất cả chính là động lực để Đảng bộ, quân và dân Hương Thủy phấn đấu thực hiện, xây dựng thị xã phát triển nhanh, bền vững hơn trong thời gian tới.

 Để tạo bước đột phá nhằm tập trung phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm là trung tâm kinh tế và đô thị động lực của tỉnh, nhiệm kỳ tới, TX Hương Thủy sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy, tập trung chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng CNH. TX tập trung phát huy lợi thế Khu công nghiệp Phú Bài và Cụm công nghiệp Thủy Phương, phát triển các ngành công nghiệp thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng cao, xem đây là hướng đột phá để đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm và tăng nguồn thu ngân sách.

 Đồng thời, là đô thị động lực, có vai trò kết nối đô thị Huế với đô thị Chân Mây - Lăng Cô, TX Hương Thủy sẽ tập trung điều chỉnh quy hoạch thị xã gắn với xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng “xanh - sạch - sáng”, hiện đại, bảo đảm kết nối hài hoà không gian đô thị của tỉnh; khai thác có hiệu quả quỹ đất gắn với đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư; phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn như: Cao tốc Cam Lộ - La Sơn; mở rộng, nâng cấp Cảng HKQT Phú Bài, Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 4, đường Tố Hữu đi sân bay Phú Bài. Tập trung chỉnh trang các phường nội thị và đầu tư xây dựng các khu đô thị mới hiện đại; nâng các xã Thủy Thanh, Thủy Phù trở thành phường...

 Với phương châm “Đoàn kết - kỷ cương - đổi mới - phát triển”, Đại hội đã ra bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 39 đồng chí. Đồng chí Lê Ngọc Sơn được Đại hội bầu giữ chức Bí thư Thị ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 với số phiếu tín nhiệm cao./.

Tin, ảnh: Đắc Phường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực