Huy động sức mạnh tổng hợp, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững

Thứ tư, 23/09/2015 15:21

(ĐCSVN) - Sáng 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 326 đảng viên tiêu biểu đại diện trên 48 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ về dự và chỉ đạo Đại hội.

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX - Ảnh: Minh Châu


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ; Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Đào Ngọc Dung, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương; Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đinh Văn Cương, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Khai mạc Đại hội, đồng chí Mai Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam nêu rõ, 5 năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 13%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 42 triệu đồng/năm, tăng bình quân 30,34%/năm, vượt chỉ tiêu Đại hội.

Thu cân đối ngân sách tăng bình quân 21,4%/năm, đến năm 2015 đạt 3.500 tỷ đồng, vượt 25% so với chỉ tiêu Đại hội. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2011-2015 đạt 70.575 tỷ đồng, gấp 2,5 lần giai đoạn 2006-2010. Sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng cao, hình thành và phát triển mới các khu, cụm công nghiệp và làng nghề truyền thống. Ban hành nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi thông thoáng, cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính, quan tâm đồng hành cùng các doanh nghiệp nên Hà Nam đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, nhất là các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc. Năm 2014, Hà Nam đã vươn lên đứng trong tốp 10 và 6 tháng đầu năm 2015 đứng trong tốp 5 tỉnh dẫn đầu toàn quốc về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Là một tỉnh có truyền thống trong sản xuất và phát triển nông nghiệp, Hà Nam đã mạnh dạn đi đầu trong việc xây dựng và triển khai nhiều mô hình tổ chức sản xuất, liên kết chuỗi giá trị có hiệu quả. Tỉnh đã tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ cao và đưa cơ giới hóa vào sản xuất, nghiên cứu, tìm kiếm, liên doanh, liên kết với các nước có ngành nông nghiệp phát triển như Nhật Bản, Israel và một số doanh nghiệp lớn trong nước để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới; năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng được nâng lên; hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố, tăng cường. Số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh bình quân giai đoạn 2011- 2013 đạt 87,8% (vượt chỉ tiêu Đại hội 2,8%), đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 81,73%. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, nhất là ở khu vực nông thôn, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 6.400 đảng viên, trong đó đảng viên là công nhân, nông dân chiếm 26%.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế cũng được thẳng thắn nhìn nhận như quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá còn thấp; một số quy hoạch còn chồng chéo, chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu, tổ chức quản lý và thực hiện quy hoạch chưa nghiêm; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ở một số tổ chức cơ sở đảng và đảng viên còn yếu. Công tác chỉ đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở có mặt hiệu quả thấp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội - Ảnh: Minh Châu


Phát biểu chỉ đạo Đại hội, nhấn mạnh những thành tích đạt được là rất đáng tự hào, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ lưu ý, Hà Nam vẫn còn là tỉnh nghèo, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Dân số và lao động nông nghiệp nông thôn còn chiếm tỷ trọng lớn. Các ngành thương mại, dịch vụ chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong điều kiện ngày càng hội nhập sâu rộng.

Là một địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, cửa ngõ phía Nam của thủ đô Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gợi ý Hà Nam phải đi đầu trong đổi mới, sáng tạo, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nam phải đặt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung của cả vùng, trực tiếp là chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô Hà Nội; quan tâm chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tăng nhanh tỷ trọng thương mại, dịch vụ.

Đi đôi với phát triển kinh tế, Hà Nam cần đẩy mạnh phát triển văn hoá - xã hội; phát triển các trường đại học, cơ sở giáo dục - đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đi đôi với áp dụng khoa học công nghệ cao; thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đặc biệt là việc làm cho nông dân ở những nơi dành đất phát triển công nghiệp, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, Hà Nam cần coi trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; phương thức lãnh đạo và phong cách lề lối làm việc, đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thường xuyên tự đổi mới, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn bó máu thịt với nhân dân. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác vận động quần chúng nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị hướng vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Hà Nam ngày càng phát triển nhanh và bền vững./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực