Khai giảng Lớp bồi dưỡng công tác tổ chức năm 2018

Thứ hai, 08/10/2018 15:28
(ĐCSVN) – 44 đồng chí tham gia Lớp bồi dưỡng công tác tổ chức năm 2018 sẽ cùng trao đổi, thảo luận những nội dung chuyên môn cụ thể cần thiết đối với người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Ngày 8/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng công tác tổ chức năm 2018. Đồng chí Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tới dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Đồng chí Lê Quốc Lý phát biểu tại Lễ khai giảng. (Ảnh: HM)

Lớp Bồi dưỡng công tác tổ chức năm 2018 gồm 44 đồng chí học viên là trưởng, phó ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, bộ, ban, ngành trực thuộc Trung ương và tương đương. Lớp học là hoạt động thiết thực thực hiện Quy định 164 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Lê Quốc Lý nhấn mạnh, lớp học sẽ giúp các đồng chí trưởng, phó ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, bộ, ban, ngành trực thuộc Trung ương và tương đương cập nhật những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn, củng cố nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng cách mạng; xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược, rèn luyện đạo đức cách mạng, tác phong công tác, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, xử lý tình huống, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đồng chí Lê Quốc Lý đề nghị các đồng chí học viên nghiêm túc thực hiện các quy định của Học viện, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, sự chủ động sáng tạo trong học tập và rèn luyện để hoàn thành tốt các mục tiêu của khóa học.

Phó Giám đốc Học viện mong muốn các đồng chí học viên coi những buổi chuyên đề là diễn đàn để trao đổi, thảo luận nhằm nhận thức rõ ràng và sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn về công tác chuyên môn của người làm công tác cán bộ. Trên cơ sở đó, khi kết thúc lớp học, các đồng chí sẽ hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mình tại địa bàn công tác.

Lớp học kéo dài trong 5 ngày  (từ 8-12/10/2018), gồm 9 chuyên đề chia thành hai nhóm vấn đề: Những vấn đề lý luận cốt lõi về công tác tổ chức xây dựng Đảng, bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XII và các Hội nghị Trung ương khóa XII, cần được nghiên cứu, phân tích thấu đáo để nhận thức rõ ràng, đầy đủ và sâu sắc hơn như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và đổi mới hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác tổ chức, cán bộ hiện nay; Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trước yêu cầu, nhiệm vụ mới; Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trong giai đoạn hiện nay; Công tác cán bộ và chiến lược cán bộ trong giai đoạn hiện nay (theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII).

Nhóm vấn đề thứ hai là những nội dung chuyên môn cụ thể cần thiết đối với người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng như: Một số vấn đề về công tác tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới; Một số vấn đề về chính sách cán bộ; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, lớp học có một buổi thảo luận để làm rõ hơn các vấn đề liên quan, chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn công tác./.

Hoa Mai

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực