Kon Tum: Cần triển khai hiệu quả các cuộc vận động, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân

Thứ hai, 04/12/2017 21:54
(ĐCSVN) - Chiều 4/12, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam do đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác Mặt trận tỉnh Kon Tum năm 2017.


Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phi Em

Dự buổi làm việc có các đồng chí: A Pớt – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Bình Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Thị Nga – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm 2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh Kon Tum đã triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả; những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, khó khăn, vướng mắc của người dân và cơ sở được phối hợp giải quyết kịp thời; quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân ngày càng được quan tâm.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của tỉnh Kon Tum đã chủ động lựa chọn một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm tham gia giám sát, phản biện xã hội có hiệu quả; các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Mặt trận và các tổ chức thành viên ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, hướng về khu dân cư mang lại hiệu quả thiết thực; công tác đổi mới nội dung, phương thức hoạt động được quan tâm thực hiện; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy.

Cụ thể, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức tập huấn cho 144 chức sắc tôn giáo, nhân sỹ trí thức; phối hợp với các tổ chức từ thiện trao tặng hàng trăm suất học bổng cho trẻ em nghèo, mồ côi; trao hàng ngàn suất quà cho người nghèo, gia đình chính sách và các hộ bị thiệt hại do thiên tai; tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc tại 860/874 khu dân cư  với trên 110.000 lượt người tham gia; duy trì tốt hoạt động của các mô hình điểm về văn hóa kiểu mẫu, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, ma túy...; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng chính sách, đối tượng bị tổn thương trong xã hội dịp tết Nguyên đán với gần 14,2 tỷ đồng; xây dựng, sửa chữa 93 căn nhà Đại đoàn kết; vận động được gần 3,3 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phụ hậu quả bão lụt; phối hợp với Sở Công Thương đưa được 3 chuyến hàng Việt về nông thôn; tiếp nhận và xử lý 17 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân...

Tại buổi làm việc, đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã nắm một số mô hình tiêu biểu trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh triển khai có hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, đồng thời là những mô hình điểm để nhân rộng ra toàn tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao công tác triển khai các hoạt động hướng về cơ sở của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong năm 2017. Đồng chí đề nghị thời gian tới tiếp tục triển khai các mô hình tiêu biểu về mọi mặt trong đời sống xã hội để nhân rộng hơn nữa trong nhân dân, qua đó làm tiền đề quan trọng trong việc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, quyết tâm thực hiện thành công Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động./.

Nguyễn Phi Em

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực