Lá cờ đầu của phong trào thanh niên Công an nhân dân

Thứ sáu, 10/03/2017 16:14
(ĐCSVN) - Ngày 10/3, tại Hà Nội diễn ra Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện An ninh nhân dân lần thứ 27, nhiệm kỳ 2017 - 2019. Đây là đơn vị Đoàn đầu tiên được Đoàn Thanh niên Tổng cục Chính trị Công an nhân dân và Đoàn Thanh niên Bộ Công an lựa chọn là đại hội điểm, bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên khoá mới. Ảnh: PC

Tới dự đại hội có Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn; Trung tướng Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân cùng đại biểu lãnh đạo nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

Đoàn Thanh niên Học viện An ninh (ANND) tiền thân là Chi đoàn cứu quốc được thành lập năm 1956 thuộc Trường Công an Trung ương. Trải qua 61 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn Thanh niên Học viện ANND đã phát triển ngày càng lớn mạnh với hơn 5000 đoàn viên. Đây là lực lượng xung kích, nòng cốt, tình nguyện trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Học viện nói riêng và là một trong những lá cờ đầu của phong trào thanh niên Công an nhân dân nói chung.

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2017, Đoàn Thanh niên Học viện ANND đã tổ chức được 03 đợt sinh hoạt chính trị lớn và gần 250 hoạt động sinh hoạt chính trị chuyên đề, diễn đàn giáo dục truyền thống, diễn đàn văn hóa. Các hoạt động đã thu hút hơn 4000 lượt đoàn viên tham gia. Tiêu biểu là chương trình sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Học viện ANND với biển đảo quê hương”; phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

Cùng với việc tuyên truyền giáo dục truyền thống của Đoàn, Đoàn Thanh niên Học viện ANND đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Học tập tốt, rèn luyện tốt”, nổi bật là mô hình “Câu lạc bộ học tập” được tổ chức với nội dung, hình thức ngày càng đa dạng, phong phú. Kết quả, đã có 38 sáng kiến, cải tiến được áp dụng đạt loại xuất sắc, qua phong trào thi đua giảng dạy tốt, học tập tốt góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo của Học viện.

Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên, Đoàn Thanh niên Học viện ANND đã tuyên truyền, vận động hàng nghìn lượt đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo, đóng góp gần 500 triệu đồng cho chương trình “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, quyên góp hàng trăm triệu đồng hỗ trợ đồng bào bị thiên tai. Đặc biệt, chiến dịch tình nguyện hè hàng năm đã thu hút hơn 3.000 lượt đoàn viên tham gia với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả bão lũ, tuyên truyền phát luật, tham gia giữ gìn trật tự an ninh nông thôn…

Thông qua các phong trào, Đoàn Thanh niên Học viện ANND đã giới thiệu 2566 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp cảm tình Đảng, trong số đó có hơn 2500 đoàn viên ưu tú được xét kết nạp Đảng.

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viên ANND nhiệm kỳ mới ra mắt - Ảnh: PC

Với những thành tích nổi bật trong nhiệm kì qua, hàng trăm lượt tập thể, cá nhân Đoàn Thanh niên Học viện ANND được các bộ, ban, ngành, Trung ương Đoàn và Đoàn Thanh niên Bộ Công an biểu dương, khen thưởng.


Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Học viện ANND xung kích, sáng tạo, kỷ cương, hội nhập", trong nhiệm kỳ tới, Đoàn Thanh niên Học viện tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Thi đua dạy tốt, học tốt, rèn luyệt tốt”; duy trì và phát triển các hình thức câu lạc bộ học tập và câu lạc bộ theo sở thích; thực hiện tốt các Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện, tình nguyện tại chỗ tăng cường cho lực lượng chiến đấu, hướng về cơ sở, cộng đồng…

Tại Đại hội, với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, các đại biểu đã bầu 15 đoàn viên ưu tú vào Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện ANND nhiệm kỳ mới. Thượng úy Dương Xuân Khiêm được đại hội tín nhiệm bầu là Bí thư Đoàn, nhiệm kỳ 2017-2019./.

Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực