Lãnh đạo thành phố Hà Nội chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Thứ bảy, 18/01/2020 21:25
(ĐCSVN) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, đóng góp những ý kiến tâm huyết, quý báu giúp TP tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị trong năm 2020, nhất là tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII.
leftcenterrightdel
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. 

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, chiều 18/1/2020, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố (TP) Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác của TP đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đang sinh sống trên địa bàn Thủ đô: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng.

Báo cáo với các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, năm 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, TP đã hoàn thành 21/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch; hoàn thành 3/13 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI sớm trước 2 năm. Kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng khá; tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2019 (GRDP) tăng 7,62%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 270.500 tỷ đồng, đạt 102,6% so với dự toán, tăng hơn 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Thu hút đầu tư nước ngoài năm 2019 đạt 8,736 tỷ USD, cao nhất sau 30 năm mở cửa và hội nhập và là năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu cả nước. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; thu nhập bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,74%...

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, đồng chí Hoàng Trung Hải trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô và đất nước; kính chúc các đồng chí và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, đóng góp những ý kiến tâm huyết, quý báu giúp TP tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị trong năm 2020, nhất là tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII.

leftcenterrightdel
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và các đồng chí lãnh đạo thành phố thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Cảm ơn tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời chúc tốt đẹp nhất, chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đón một mùa xuân mới với những thắng lợi mới.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao sự phát triển của Hà Nội trong năm qua và từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đặc biệt là luôn hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế ở mức cao hơn bình quân của cả nước. Đồng thời tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm cao, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, TP sẽ thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2020: “Năm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 hướng tới tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp”; tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị, tích cực đổi mới, sáng tạo, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với sự tin tưởng của Trung ương và sự kỳ vọng của nhân dân cả nước.

leftcenterrightdel
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và các đồng chí lãnh đạo thành phố thăm, chúc Tết  đồng chí Phạm Thế Duyệt.

* Trước đó, sáng 18/01, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông gồm các  đồng chí: Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông; Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Lê Xuân Tùng và Phạm Quang Nghị.

Trân trọng cảm ơn công lao đóng góp của các đồng chí - những người luôn dành trọn tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm cao cho sự phát triển đi lên của Thủ đô và đất nước kể cả trên cương vị công tác và khi đã về nghỉ hưu, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải kính chúc các đồng chí và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và trường thọ; mong các đồng chí tiếp tục quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến cho TP, nhất là về công tác chuẩn bị tổ chức, các văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

leftcenterrightdel
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và các đồng chí lãnh đạo thành phố thăm, chúc Tết đồng chí Phạm Quang Nghị. 

Cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo TP, các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ và Thành ủy Hà Nội trong những năm qua; khẳng định đây là một trong những cơ sở quan trọng nhất giúp TP thành công; là sự khẳng định vững chắc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội…./.

Tin, ảnh: Thu Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực