Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Chủ nhật, 10/01/2016 15:41
Sáng 10/1, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. Tham dự có đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Chỉ đạo Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh; Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Lê Thanh Hải đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho tập thể cán bộ, công nhân viên chức Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Lê Thanh Hải thực hiện nghi thức trao danh hiệu 
Anh hùng Lao động cho LĐLĐ TP.HCM (Nguồn: phapluattp.vn)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên chức và người lao động Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua đã có nhiều phong trào thi đua, mô hình, chương trình, sáng kiến hiệu quả kinh tế và ý nghĩa chính trị xã hội đối với địa phương, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công nhận và nhân điển hình trong hệ thống công đoàn cả nước.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Đặng Ngọc Tùng đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, xứng đáng với vai trò đại diện và bảo vệ quyền lợi người lao động. Đặc biệt trong việc hằng năm chăm lo Tết, giám sát, thuyết phục các chủ doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách tăng lương tối thiểu cho người lao động, tuyên truyền về lợi ích của việc đóng bảo hiểm xã hội đối với các chủ doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn thành phố.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chúc mừng đội ngũ công nhân lao động và cán bộ công đoàn các cấp của Thành phố vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động; đồng thời yêu cầu Liên đoàn Lao động Thành phố tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao trình độ học vấn cho người lao động, triển khai sâu rộng Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Liên đoàn Lao động Thành phố cần chủ động tuyên truyền, phát triển đoàn viên, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp để hoạt động công đoàn ngày càng đạt nhiều hiệu quả cả chiều sâu lẫn chiều rộng.

Hiện nay, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập 24 liên đoàn lao động quận, huyện và hệ thống công đoàn các ngành, sở, khối… với trên 1 triệu đoàn viên công đoàn. Nhiều chương trình, sáng kiến, mô hình của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá cao và được nhiều liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố trong cả nước học tập kinh nghiệm hoặc đề nghị liên kết hoạt động như: Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm, Chương trình “Tấm vé nghĩa tình” tặng vé xe, thuê xe đưa người lao động về quê đón Tết, mô hình “Trại hè Thanh Đa” chăm lo con công nhân, viên chức, lao động thành phố…

Bên cạnh việc tập trung phát triển đoàn viên, thành lập, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều hình thức tôn vinh các chủ tịch công đoàn cơ sở, công nhân trực tiếp sản xuất, điển hình như: “Giải thưởng 28/7” tuyên dương các chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn có thành tích xuất sắc, nổi trội ; “Giải thưởng Tôn Đức Thắng” động viên, tôn vinh những người thợ có cống hiến xuất sắc trong lĩnh vực lao động, sáng tạo; thành lập Học bổng Nguyễn Đức Cảnh nhằm hỗ trợ con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn…/.

Nguyễn Cúc/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực