Một số kinh nghiệm rút ra từ đại hội đảng bộ cơ sở ở Hà Nội

Thứ sáu, 10/07/2020 15:32
(ĐCSVN) – Phát biểu tại Tọa đàm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết: Đến thời điểm này, Đảng bộ Thành phố đã hoàn thành 100% đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2.311/2.311 tổ chức cơ sở Đảng). Đánh giá bước đầu cho thấy, đây là kỳ đại hội có nhiều điểm mới: từ chuẩn bị báo cáo chính trị, chuẩn bị nhân sự, cho đến tổ chức đại hội.
Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội  cho biết những kết quả chung về Đại hội cấp cơ sở trên địa bàn Hà Nội.

Sáng 10/7, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Thành ủy Hà Nội và Huyện ủy Ứng Hòa phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học “Một số kinh nghiệm rút ra từ đại hội đảng bộ cơ sở ở Hà Nội”.

Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Phi Thường - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Ứng Hòa chủ trì Tọa đàm.

Phát biểu tại Tọa đàm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết: Đến thời điểm này, Đảng bộ Thành phố đã hoàn thành 100% đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2.311/2.311 tổ chức cơ sở Đảng). Đánh giá bước đầu cho thấy, đây là kỳ đại hội có nhiều điểm mới: từ chuẩn bị báo cáo chính trị, chuẩn bị nhân sự, cho đến tổ chức đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cũng cho biết, Hà Nội tuy chưa tổng kết, nhưng đánh giá khái quát cho thấy chưa bao giờ trong những nhiệm kỳ gần đây đạt kết quả tốt như nhiệm kỳ lần này. Những vấn đề khó khăn, phức tạp trên địa bàn toàn thành phố đã cơ bản được giải quyết. Qua đó, góp phần xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, tạo nền tảng vững chắc để tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở.

Song thực tế cho thấy vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra từ cấp cơ sở. Vì vậy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Tọa đàm khoa học để nghiên cứu những kinh nghiệm rút ra từ cơ sở. Trong đó, Ứng Hòa là huyện còn nhiều khó khăn của thành phố, tuy nhiên, đợt đại hội vừa qua huyện đã tổ chức rất thành công.

 Hình ảnh tại buổi Tọa đàm.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội mong muốn các đại biểu thảo luận để làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn từ cơ sở để rút ra những kinh nghiệm. “Mỗi kỳ đại hội cho thấy đều cần rà soát lại các vấn đề cần quan tâm tập trung giải quyết. Có những địa bàn xã, thị trấn đã vướng những tồn tại, phức tạp xuất hiện ở nhiều nhiệm kỳ trước, do đó cần tập trung các giải pháp tháo gỡ. Có những vấn đề tồn tại đã lâu như thôn to, thôn nhỏ, thôn cũ, thôn mới, hay vấn đề dòng tộc… cần được trao đổi, thảo luận dân chủ để cung cấp thêm những luận cứ khoa học và thực tiễn cho công tác xây dựng Đảng; tổng kết những kinh nghiệm mới, cách làm hay, vấn đề đặt ra qua tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở thời gian qua. Từ đó, đúc kết, đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm hướng tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội” – đồng chí Nguyễn Văn Phong nêu rõ.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe tham luận của các đồng chí bí thư đảng ủy cấp cơ sở chia sẻ những kết quả, những kinh nghiệm thực tiễn từ cơ sở trong công tác chuẩn bộ và tổ chức đại hội. Trong đó, cụ thể như: việc xây dựng báo cáo chính trị, công tác nhân sự và điều hành thảo luận tại đại hội, công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trước, trong và sau đại hội. Tại Tọa đàm, các chuyên gia, nhà khoa học cũng đã phân tích, nêu rõ những vấn đề đặt ra trong quá trình tổ chức đại hội cấp cơ sở thời gian qua.

Theo các đại biểu, để đại hội thành công thì công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp cần đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm, định hướng. Phải nắm chắc tình hình, định hướng đúng, làm tốt công tác tuyên truyền, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, chống phá đại hội đảng các cấp của các thế lực thù địch.

Các chi bộ, MTTQ và các ban, ngành địa phương tổ chức phát động các phong trào thi đua, đặc biệt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch được giao. Thực hiện các công trình chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Về nhân sự, các đảng ủy cơ sở đã tiến hành thực hiện 5 bước quy trình công tác nhân sự theo quy định. Đề án nhân sự đảm bảo đúng quy định và phù hợp với tình hình của từng chi, đảng bộ; cấp ủy nhiệm kỳ mới cơ bản đảm bảo số lượng, cơ cấu độ tuổi, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Việc lấy phiếu tín nhiệm chức danh bí thư cấp ủy tại đại hội ở các đảng bộ cơ sở được thực hiện nghiêm túc, đa số phiếu tín nhiệm cao. Kết quả bầu cử, nhân sự trúng cử tại đại hội, thí điểm bầu trực tiếp bí thư cơ bản đúng với định hướng cơ cấu. Kinh nghiệm cho thấy, các cán bộ chủ chốt cần thấm nhuần lời dạy của Bác: “Cán bộ là gốc” của mọi công việc. Cán bộ tốt thì việc gì cũng thành công, phải tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu
tổng kết buổi Tọa đàm. 

Các đại biểu cũng cho rằng, phải huy động sự đóng góp trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào văn kiện đại hội đảng. Chú trọng thực hiện dân chủ, khách quan, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu phù hợp, phát huy thế mạnh, nội lực của địa phương để đặt ra mục tiêu và giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Bên cạnh đó, cần tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ, tuyên truyền miệng. Xin ý kiến đóng góp của các cán bộ, đảng viên, ý kiến của MTTQ và các đoàn thể, nhân dân vào văn kiện đại hội; qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, vai trò của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước…

Tổng kết buổi Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản nhấn mạnh: Qua các tham luận cho thấy, trong thời gian qua, các cấp ủy cơ sở thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã quán triệt, triển khai các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của Ban Thường vụ Thành ủy, các Ban Xây dựng Đảng thuộc Thành ủy và kế hoạch của cấp mình đến tận các chi bộ, đảng viên. Kết quả đại hội cấp cơ sở vừa qua trên địa bàn Thành phố Hà Nội cũng như những chia sẻ, thảo luận tại Tọa đàm sẽ là những cơ sở khoa học, lý luận và thực tiễn đáng quý để các cơ quan Trung ương và Hà Nội, Tạp chí Cộng sản với vai trò cơ quan lý luận sẽ có những đề xuất với Trung ương để thực hiện tốt trong thời gian tới./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực