Nắm vững nội dung, nhanh chóng đưa Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) vào cuộc sống

Thứ ba, 16/10/2018 16:40
(ĐCSVN) - Thông qua hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn các chi bộ trong Đảng bộ truyền đạt tới các cán bộ, đảng viên trong cơ quan MTTQ Việt Nam nắm vững nội dung, gắn với việc triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh:NK)

Ngày 16/10, tại Hà Nội, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam - Đảng ủy cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII).

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định: Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) là hội nghị đặc biệt quan trọng, thảo luận nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước. Thông qua hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), đồng chí Trần Thanh Mẫn mong muốn các chi bộ trong Đảng bộ truyền đạt tới các cán bộ, đảng viên trong cơ quan MTTQ Việt Nam nắm vững nội dung, gắn với việc triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Mỗi chi bộ trong toàn Đảng bộ cần tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng; mỗi cán bộ đảng viên cần có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn tin tưởng vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, không dao động trước bất cứ khó khăn, thách thức nào, có tinh thần cầu thị, lắng nghe, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được Đảng phân công, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đó chính là thước đo lòng trung thành của mỗi cán bộ, đảng viên trước Đảng, trước nhân dân.

Thông tin với Hội nghị về kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết, tại hội nghị lần này, Trung ương đã thông qua các nội dung cơ bản Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thông qua Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2019. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng thống nhất rất cao việc giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV sắp tới. Đồng thời, Hội nghị cũng quyết định thành lập 5 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xem xét, báo cáo của Bộ Chính trị về công tác quan trọng đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương lần thứ 7 đến Hội nghị Trung ương lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2017 và giải quyết nhiều vấn đề quan trọng khác.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị các ban, đơn vị trong cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng thời nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thực hiện tốt các nghị quyết của Hội nghị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NK)

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho biết, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV dự kiến diễn ra từ 22/10 đến 21/11. Tuy chỉ diễn ra trong 1 tháng nhưng có khối lượng công việc lớn, thảo luận về nhiều nội dung hệ trọng của đất nước, như: Bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín; miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với đồng chí Trương Minh Tuấn; phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng; thảo luận tình hình kinh tế-xã hội; cho ý kiến về 15 dự án Luật... Mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cần bám sát nội dung của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, nắm bắt thông tin từ cơ sở, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội về tâm tư, nguyện vọng của người dân; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt vai trò của Mặt trận là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân...

Nhân dịp này, hướng tới Ngày vì người nghèo 2018 và Tháng cao điểm "Vì người nghèo" (17/10-18/11/2018), Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng ủy cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã nhắn tin ủng hộ người nghèo qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400./.

Nam Khánh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực