Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên Thủ đô trong việc thực hiện Chỉ thị 05

Thứ ba, 20/09/2016 16:41
(ĐCSVN) – “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải luôn luôn hòa chung và trở thành động lực cho việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của thành phố, mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị”. Đây chính là mục đích, yêu cầu đặt ra đối với mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Thủ đô khi triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại 
Lễ tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03. (Ảnh: TH)

Động lực quan trọng

Ngày 25/7/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Kế hoạch số 03-KH/TƯ về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Với tinh thần gương mẫu, trách nhiệm cao, Đảng bộ Thành phố Hà Nội đang khẩn trương cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của Trung ương, xác định đây sẽ là động lực quan trọng để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kế hoạch 03, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn từ nay đến năm 2021. Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giao nhiệm vụ chủ trì tham mưu xây dựng dự thảo nội dung Kế hoạch. Đến nay, Kế hoạch đã được hoàn thành, trình Thường trực Thành ủy xem xét và mới ban hành rộng rãi đến cán bộ, đảng viên.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, mục đích của việc đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo gương Bác nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản Chỉ thị của Bộ Chính trị, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô. Cùng với đó, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhằm tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô, gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, điểm nhấn của Kế hoạch trong việc thực hiện Chỉ thị 05 là Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của thành phố tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu rộng, thường xuyên, có hệ thống trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô về nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. Đặc biệt, bước thực hiện quan trọng nhất sau đó là, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên sẽ xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bí thư cấp ủy, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm gương cho cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo. Việc đánh giá sẽ được thực hiện thường xuyên gắn với sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn hằng tháng của các cơ quan, đơn vị, tổ chức. Trong quá trình thực hiện đề cao việc phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện.

Thành ủy Hà Nội cũng đặt ra yêu cầu đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI đã nghiên cứu, cụ thể hóa và tập trung chỉ đạo thực hiện các quan điểm chỉ đạo của trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xác định là một nội dung quan trọng trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; 8 chương trình công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, đặc biệt là chương trình số 01 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Thành ủy.

Cần cụ thể, quyết tâm thực hiện

Cùng với thành phố, tại các đơn vị, địa phương, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 cũng được quan tâm thích đáng. Tại quận Bắc Từ Liêm, Đảng bộ quận đã khẩn trương cụ thể hóa qua hội nghị triển khai Chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tới đội ngũ cán bộ chủ chốt trên địa bàn. Bí thư Quận ủy Lê Văn Thư yêu cầu cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, mỗi cán bộ, đảng viên phải tập trung thực hiện, tiến hành đánh giá và tự đánh giá theo các tiêu chí đã quy định. Qua đó, tạo ý thức tự giác học tập và làm theo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội Lê Thị Kim Oanh khẳng định, MTTQ có chức năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục, là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền, nên ý thức rất rõ tầm quan trọng phải triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05. Do đó, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05, tiếp thu kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị 03 gắn với những yêu cầu mới, MTTQ thành phố đã chỉ đạo việc thực hiện các nội dung Chỉ thị 05 đến Mặt trận các cấp, đặc biệt là cơ quan MTTQ thành phố. Quan điểm của MTTQ thành phố là yêu cầu các đồng chí lãnh đạo Mặt trận phải nêu gương, làm thật tốt việc học tập và làm theo Bác từ những việc rất nhỏ. MTTQ thành phố tiếp tục đưa việc đánh giá thực hiện Chỉ thị 05 vào sinh hoạt chi bộ và cả sinh hoạt chuyên môn.

Cũng chung quan điểm và mục tiêu ấy, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Trần Văn Khương cho biết, Thanh Trì đang tập trung nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số nhiệm vụ cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trước hết đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý sẽ làm gương. Đồng thời tập trung gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, trọng tâm là đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ từ huyện đến cơ sở đảm bảo khoa học, khách quan, tránh xuôi chiều, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trong thực hiện.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố trong thời gian tới tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện tốt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. “Với tinh thần “Đảng bộ Hà Nội phải làm gương mẫu cho các đảng bộ khác”, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải luôn luôn hòa chung và trở thành động lực cho việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của thành phố, mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” – Bí thư Hoàng Trung Hải nêu rõ.

Một vấn đề rất quan trọng khác được Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đòi hỏi cả hệ thống chính trị Thành phố phải quyết liệt đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc; phải khắc phục bằng được nhận thức lâu nay “Hà Nội không vội được đâu”; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, lành mạnh hóa nền hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức, chất lượng công việc, để phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp đạt hiệu quả tốt nhất.

Chúng ta tin rằng, cùng với những kinh nghiệm, kết quả quan trọng sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 với quyết tâm của người đứng đầu Đảng bộ Thành phố Hà Nội và các cấp ủy, chính quyền cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chắc chắn trong thời gian tới, Hà Nội sẽ còn “gặt hái” được nhiều thành công hơn để xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

Thu Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực