Nhân rộng các mô hình của tuổi trẻ tham gia bảo vệ nguồn nước, vệ sinh môi trường

Thứ bảy, 25/04/2015 00:30

(ĐCSVN) - Ngày 24/4, tại Làng Thanh niên lập nghiệp Sông Chàng (huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2015.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường bắt đầu từ ngày 29/4 đến ngày Môi trường thế giới 6/5 là dịp để toàn xã hội nâng cao ý thức và trách nhiệm đối với môi trường sống cũng là dịp để các cấp bộ đoàn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia xây dựng một môi trường phát triển bền vững.

 

Đoàn viên thanh niên xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho người dân - Ảnh: Hải Đăng


Thời gian qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tích cực cùng các cấp, các ngành tổ chức nhiều hoạt động tham gia bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Các cấp bộ đoàn đã phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia hỗ trợ nhân dân xây dựng các công trình chứa nước, vệ sinh; giúp đỡ nhân dân di dời chuồng trại chăn nuôi ra xa chỗ ở; tổ chức trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc, tổ chức ngày Chủ nhật xanh, bảo vệ dòng sông quê hương, bảo vệ nguồn nước... Nhận thức được tính thiết thực, hiệu quả của các hoạt động do Đoàn tổ chức, đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi đã hăng hái tham gia.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cũng đề nghị các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong cả nước tích cực nâng cao kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường để hướng dẫn người dân biện pháp xử lý, tích trữ và sử dụng nước sinh hoạt an toàn, xử lý phân, nước thải, rác thải đảm bảo vệ sinh; củng cố và nhân rộng các mô hình, hình thức hoạt động của tuổi trẻ tham gia bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu như mô hình: “Làng, xã xanh - sạch - đẹp”; “Đội thanh niên tình nguyện vì môi trường xanh - sạch - đẹp”; xây dựng nếp sống vệ sinh, gia đình văn hóa gắn với phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới".

Ngay sau lễ phát động, Trung ương Đoàn đã tặng 20 suất quà cho các gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Ban Thanh niên nông thôn (Trung ương Đoàn) phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động hỗ trợ mô hình thanh niên phát triển kinh tế trị giá 50 triệu đồng, trồng cây, dọn vệ sinh môi trường, đào hố rác gia đình, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh… tại Làng Thanh niên lập nghiệp Sông Chàng. Đội hình xung kích bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Như Xuân cũng chính thức đi vào hoạt động.

*Dịp này, Trung ương Đoàn cũng tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn các tỉnh cụm Bắc Trung bộ năm 2015 nhằm cung cấp cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, thành viên đội hình thanh niên tình nguyện những kiến thức, kỹ năng bảo vệ nguồn nước, vệ sinh môi trường; xử lý các tình huống trước, trong, sau bão, lũ, sạt lở đất; đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động và nhân rộng các mô hình thanh niên tham gia bảo vệ nguồn nước, vệ sinh môi trường góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tại địa phương./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực